Nhà tỷ phú chuyên tài trợ chính trị cánh tả George Soros đã bổ nhiệm ông Mark Malloch-Brown, chủ tịch SGO, công ty mẹ sở hữu công ty phần mềm bỏ phiếu Smartmatic, làm chủ tịch mới của Tổ chức Xã hội Mở, tổ chức toàn cầu thuộc sở hữu của ông Soros.

Ông Soros đã đăng tweet hôm 5/12 tuyên bố: “Ông Mark Malloch-Brown sẽ là chủ tịch mới của Tổ chức Xã hội mở. Ông ấy rất hiểu công việc của tổ chức và chia sẻ tầm nhìn của tôi về hoạt động từ thiện.”

Trong một thông cáo báo chí ngày 4/12, Tổ chức Xã hội Mở cũng thông báo:

“Ông Patrick Gaspard đã thông báo quyết định từ chức chủ tịch vào cuối năm nay. Trong ba năm nhiệm kỳ của mình, ông đã phải đối mặt với những mối đe dọa đáng kể đối với các vấn đề xã hội mở trên toàn cầu, bao gồm sự gia tăng của các chế độ độc tài và sự lây lan của virus COVID-19 trên toàn thế giới. Dưới sự lãnh đạo tài ba của ông, Tổ chức Xã hội Mở đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Kế nhiệm vị trí chủ tịch sẽ là ông Mark Malloch-Brown, cựu phó tổng thư ký Liên Hợp quốc kiêm bộ trưởng Vương quốc Anh, người hiện đang phục vụ trong Ban toàn cầu của Tổ chức. Quyết định bổ nhiệm ông Malloch-Brown sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.”

Embed from Getty Images

Ông Malloch-Brown là chủ tịch của SGO, công ty mẹ của Smartmatic. Và Smartmatic là một trong hai công ty bị luật sư Sidney Powell nêu tên trong các vụ kiện, với cáo buộc gian lận cử tri trên diện rộng trong cuộc bầu cử năm 2020. Công ty còn lại chính là Dominion.

Tờ New York Times cũng từng đưa tin, công ty Smartmatic bị nghi vấn có liên quan đến các cuộc bầu cử đáng ngờ ở Venezuela và còn có một công ty con tên là Sequoia đã bị điều tra liên bang về tội gian lận vào năm 2006 .

Smartmatic không sở hữu Dominion, nhưng theo luật sư Giuliani của TT Trump, Smartmatic đã cung cấp phần mềm cho các máy Hệ thống bỏ phiếu Dominion. 

Phía SGO cũng thông báo rằng ông Malloch-Brown sẽ từ chức chủ tịch để đảm nhận vai trò mới của mình trong tổ chức của tỷ phú Soros, đồng thời thừa nhận công việc của ông Malloch-Brown với “Smartmatic, công ty công nghệ bầu cử hàng đầu thế giới, có hệ thống đã xử lý an toàn hơn năm tỷ phiếu bầu trên năm lục địa mà không có bất cứ vi phạm an toàn nào.”

Tỷ phú Soros là một trong những nhà tài trợ có ảnh hưởng lớn nhất đối với cánh tả Mỹ, và cũng hỗ trợ nhiều tổ chức cánh tả mà trong đó ông Joe Biden lựa chọn các nhân viên hành chính chủ chốt cho nội các “giả định” của mình. Gần đây, ông Biden đã chọn Neera Tanden, người đứng đầu Trung tâm Tiến bộ Mỹ do ông Soros tài trợ, để đề cử cho vị trí lãnh đạo Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng.

Hạ Giang (Theo Breitbart)

Xem thêm: