Bộ trưởng Nội vụ bang Georgia Brad Raffensperger đã gửi thư “cảnh báo” cho khoảng 8.000 người không còn sống ở Georgia nữa nhưng yêu cầu được bỏ phiếu vắng mặt cho cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ diễn ra ngày 5/1, ông thông báo vào hôm thứ Hai (21/12).

“Chỉ những người Georgia đủ điều kiện và chỉ có cư dân Georgia mới được phép bỏ phiếu trong cuộc bầu cử của chúng ta,” ông Raffensperger – một đảng viên Cộng hòa tuyên bố.

“Tôi đã nói nhiều lần rằng tôi sẽ không khoan nhượng với những cử tri ngoài tiểu bang đang cố gắng phá hoại tính toàn vẹn của cuộc bầu cử ở Georgia. Hãy coi đây như một lời cảnh báo cho bất kỳ ai muốn đến Georgia tạm thời để bỏ phiếu cho cuộc đua lần 2 vào Thượng viện; hoặc bất kỳ ai đã cư trú ở tiểu bang khác nhưng nghĩ rằng họ có thể đánh lừa hệ thống: chúng tôi sẽ tìm thấy anh và sẽ truy tố anh ở khung hình phạt cao nhất theo luật định.

Nội dung thư thông báo cho cử tri biết rằng những ai tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tại Georgia mà không hội tụ đủ điều kiện thì sẽ phạm trọng tội theo luật Georgia.

Hình phạt cho tội danh này có thể lên đến 10 năm tù và tiền phạt tối đa là 100.000 đô la.

Những cử tri nhận được thư trước đó đã thông báo cho Bưu điện Hoa Kỳ rằng họ hiện đang sống ngoài tiểu bang.

Tuy vậy, không phải tất cả các cử tri được văn phòng của ông Raffensperger gửi thư đều vi phạm pháp luật. Luật Georgia cho phép các cử tri tạm thời cư trú ngoài tiểu bang yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt. Các quân nhân đóng quân ở bang khác trên nước Mỹ hoặc sinh viên tạm thời ra khỏi tiểu bang để học đại học có thể yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt một cách hợp pháp.

Nhưng những người chuyển ra khỏi Georgia với ý định chuyển đến tiểu bang khác cư trú thì không thể.

Các quan chức Georgia cho biết họ phải tiến hành điều tra do tháng trước đã có nhiều nhóm cử tri không đủ điều kiện cố gắng đăng ký bỏ phiếu vắng mặt cho cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 1 năm 2021.

Hai ứng cử viên đảng Cộng hoà, Kelly Loeffler (R-Ga.) và David Perdue (R-Ga.), đang bảo vệ ghế của mình tại Thượng viện trước các đối thủ cạnh tranh của đảng Dân chủ là Raphael Warnock và Jon Ossoff.

Theo văn phòng của Bộ trưởng Nội vụ Raffensperger, đã có nhiều phiếu bầu vắng mặt được gửi cho những người không còn ở Georgia từ năm 1994; cho những người hiện đang sống ở Thành phố New York; và cho sinh viên đại học thực sự đã là cư dân của các tiểu bang khác.

Trước đó, ngày 9/11, tác gia chuyên đề Tom Friedman của tờ New York Times đã nói trong cuộc phỏng vấn nói chuyện với CNN do Chris Cuomo (em trai của Thống đốc bang New York) làm người dẫn chương trình, “Tôi hy vọng mỗi người có thể chuyển nhà đến bang Georgia vào tháng sau, và đăng ký bỏ phiếu để bầu cho 2 Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ”. 

Cô Alexandria Ocasio-Cortez, dân biểu Hạ viện đến từ New York thuộc Đảng Xã hội chủ nghĩa đã tuyên bố cô sẽ lập tức đến bang Georgia.

Anderew Yang, người gốc Hoa tham gia ứng tuyển ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 thuộc Đảng Dân chủ cũng đăng lời kêu gọi hàng triệu người theo dõi ông trên Twitter, kêu gọi họ chuyển nhà đến Georgia.

Trong một diễn biến khác, công ty phân tích dữ liệu cử tri có trụ sở tại Georgia – Data Productions Inc. cho biết họ đã phát hiện ra khoảng 40.000 phiếu bầu bất hợp pháp đã được bỏ phiếu ở Georgia trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3/11.

Mark Davis, Chủ tịch của Data Productions Inc., người được coi là một chuyên gia trong 5 vụ kiện liên quan đến tranh chấp bầu cử, đã phát hiện 40.239 người chuyển từ Hạt này sang Hạt khác vào hơn 30 ngày trước cuộc bầu cử nhưng vẫn bỏ phiếu ở Hạt cũ của họ, điều này là bất hợp pháp theo Luật Georgia. 40.239 người đã không đăng ký địa chỉ mới kịp thời để bỏ phiếu ở Hạt mới, theo luật, họ không thể bỏ phiếu ở bất kỳ Hạt nào cho đến khi họ thực hiện việc đăng ký địa chỉ.

40.239 phiếu bất hợp pháp này nhiều hơn gấp ba lần so với khoảng cách hiện tại trong cuộc đua Tổng thống: Joe Biden hiện hơn Tổng thống Donald Trump khoảng 12.000 phiếu tại Georgia.

Nhóm này cũng phát hiện hơn 10.000 người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020 không còn sống ở tiểu bang, điều này cũng là bất hợp pháp.

Nhật Minh (tổng hợp)

Xem thêm: