Trên toàn cầu đã có khoảng 300 triệu người được tiêm vắc-xin viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Gần đây, nhiều giám mục Mỹ đã “cảnh báo đạo đức” về vắc-xin của Johnson & Johnson. Trong diễn biến khác, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ lần đầu ban hành hướng dẫn đối với người đã được tiêm vắc-xin.

shutterstock 1911555664
(Nguồn: Shutterstock)

Theo “Nhật báo Thơ ca và Hội họa”, vì vắc-xin Johnson & Johnson sử dụng tế bào gốc được nuôi cấy từ tế bào thai nhi bị phá thai, ít nhất 6 giáo phận Công giáo ở Mỹ đã đưa ra “cảnh báo đạo đức” kêu gọi các tín đồ không nhận dùng vắc-xin Johnson & Johnson khi bản thân có các lựa chọn khác.

Vấn đề dùng tế bào liên quan đến phá thai để phát triển vắc-xin luôn tranh cãi trong Giáo hội Công giáo. Tháng 12/2020 Giáo hoàng Phanxicô đã cho biết, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, xét thấy “liên hệ rất yếu” giữa chủng tế bào được sử dụng trong vắc-xin hiện nay và bào thai bị phá thai ban đầu nên “có thể chấp nhận về mặt đạo đức”  đối với người Công giáo tiêm phòng vắc-xin.

Có chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết, không dễ để có nhiều lựa chọn vắc-xin trong tình hình hiện nay.

Công ty Johnson & Johnson đã đưa ra tuyên bố phủ nhận vắc-xin có vấn đề liên quan đến bào thai, cho biết vắc-xin của công ty dựa trên vectơ adenovirus (AdV) không lây nhiễm bất hoạt, tương tự như virus cảm cúm.

Giáo hội Công giáo đã đưa ra một tuyên bố rằng “khi không thể chọn một loại vắc-xin không gây tranh cãi về mặt đạo đức”, việc dùng vắc-xin của Johnson & Johnson là “chấp nhận được về mặt đạo đức”; “Chúng tôi xin nhắc lại rằng tiêm chủng là hành động từ thiện có lợi vì lợi ích công cộng.”

Giới chuyên trách y tế thì đề nghị dù là vắc-xin Pfizer, Modena hay Johnson & Johnson, miễn là có vắc-xin thì nên tiêm, không nên trì hoãn thời cơ tiêm do vấn đề chỉ định vắc-xin hoặc từ chối một loại vắc-xin nào đó.

Đến nay số người trên toàn cầu được tiêm vắc-xin COVID-19 đã lên tới 301,4 triệu người, chiếm 3,8% dân số toàn cầu. Nhiều nơi trên thế giới gần đây đã nới lỏng các yêu cầu phòng chống dịch và bắt đầu dần dần bỏ phong tỏa xã hội. Tuy nhiên ngày 8/3, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đưa ra cảnh báo rằng thế giới đang trong thời kỳ có nguy cơ cao và vẫn cần tăng cường nỗ lực chống dịch, không nước nào nên cho phép buông lỏng.

Lần đầu CDC Mỹ có hướng dẫn đối với người tiêm vắc-xin

Hôm 8/3, CDC Mỹ lần đầu tiên ban hành hướng dẫn liên quan cho những người đã được chủng ngừa COVID-19.

Nội dung chính của hướng dẫn như sau:

– Người đã được tiêm chủng COVID-19 có thể tụ tập trong nhà mà không cần đeo khẩu trang hoặc giữ khoảng cách.

– Người được tiêm chủng có thể tụ tập với nhóm người rất ít có nguy cơ mắc bệnh nặng. Điều này có nghĩa là nếu ông bà cha mẹ đã được tiêm phòng thì được phép đến thăm con cháu của họ chưa được tiêm phòng.

– Người đã được tiêm chủng sẽ không phải chịu cách ly sau khi tiếp xúc người nhiễm COVID-19.

– Người tiêm chủng nên tiếp tục đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội ở những nơi công cộng.

– Nếu có xuất hiện bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào ở người tiêm chủng, vẫn phải xét nghiệm.

– Sau liều vắc-xin cuối cùng được tiêm, người tiêm phải đợi thêm hai tuần nữa mới có thể được coi là đã hoàn tất quy trình tiêm chủng vắc-xin.

VOA đưa tin, Giám đốc CDC, Tiến sĩ Rochelle Walensky cho biết trong một tuyên bố, “Chúng tôi biết rằng mọi người muốn được tiêm chủng vắc-xin, để họ có thể làm lại những việc họ yêu thích với những người thân yêu”. Bà cũng nhấn mạnh rằng những người đã được tiêm chủng vẫn nên tuân thủ tất cả các biện pháp phòng chống dịch ở nơi công cộng.

Ở Mỹ hiện có ba loại vắc-xin COVID-19: vắc-xin Pfizer và vắc-xin Modena được yêu cầu tiêm hai liều, trong khi Johnson & Johnson chỉ cần một liều.

Cho đến nay, khoảng 30 triệu người Mỹ đã được hoàn tất quy trình tiêm chủng.

Theo thu thập của CDC và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), có gần 20.000 báo cáo về sự cố bất lợi của vắc-xin, 966 người đã chết sau khi tiêm vắc-xin mRNA (RNA thông tin).

Thời gian từ 14 – 19/2 đã nhận được tổng số 19.769 báo cáo về tác dụng phụ của vắc-xin. Số người thiệt mạng chiếm 5% tổng số người được báo cáo về, trong đó 86 người (8,9%) thiệt mạng ngay trong ngày tiêm chủng, 129 người (13,4%) thiệt mạng trong vòng một ngày, 97 người thiệt mạng trong vòng hai ngày, và 61 người thiệt mạng trong vòng ba ngày.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: