Theo Giáo sư Gordon Chang, một học giả Hoa Kỳ gốc Hoa và là chuyên gia về Viễn Đông, Trung Quốc trong khi tìm cách khép kín đất nước và văn hóa của mình với thế giới bên ngoài, lại có vẻ như thành công trong việc xâm nhập vào Hoa Kỳ.

Embed from Getty Images

“Chúng ta đang bị tấn công bởi một kẻ thù nước ngoài đang tìm cách lật đổ chính phủ Mỹ”, ông Chang nói với đài phát thanh “The Cats Roundtable” hôm Chủ nhật trên kênh WABC 770 AM-N.Y. 

“Tôi lo lắng điều này sẽ xảy ra ngay trong thập kỷ này vì các cuộc tấn công của Trung Quốc quá độc hại. Trung Quốc khai thác mối liên hệ của Hoa Kỳ. Và bây giờ chúng ta đang bị hoa mắt. FBI của chúng ta bị lấn át. Cơ quan thực thi pháp luật địa phương của chúng ta cũng bị quá tải,” ông Chang nói.

“Nếu không cắt đứt các vòi độc hại này, chúng ta có thể không cứu được nền cộng hòa của mình. Cần phải cắt liên kết với Trung Quốc cho đến khi chúng ta đảm bảo có thể quản lý mọi thứ trước những cuộc tấn công ác độc không ngừng nghỉ này,” giáo sư Chang nói với người dẫn chương trình John Catsimatidis rằng ông thực sự lo lắng “về việc sẽ có thêm bao nhiêu ngày (Quốc Khánh) 4/7 nữa.”

“Chúng ta đang thấy Tập Cận Bình, kẻ cai trị hiện tại, xây dựng những bức tường để chống lại thế giới bên ngoài như thế nào,” ông Chang tiếp tục. “Trong suốt hai thiên niên kỷ cai trị của đế chế Trung Hoa, các hoàng đế Trung Quốc đã đóng cửa đất nước, cho thấy Trung Quốc coi thế giới này quá nguy hiểm đối với họ. Mặc dù các nhà cầm quyền Trung Quốc tin rằng họ thống trị thế giới, nhưng họ lại không muốn những ảnh hưởng từ bên ngoài vào quốc gia của họ.”

“Tập Cận Bình cũng đang làm điều tương tự. Ông ta đang làm điều đó với Vạn lý Tường lửa – công cụ kiểm soát internet phức tạp nhất thế giới. Ông ta đang thực hiện điều đó bằng thủ đoạn gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp nước ngoài”.

Ông Chang nói thêm rằng “sự kiểm duyệt” của nó cho thấy “Trung Quốc đang đi sai hướng” dưới thời ông Tập.

“Ông ta không muốn ảnh hưởng văn hóa từ bên ngoài,” GS. Chang kết luận. “Và chúng ta đã thấy điều này, ví như trong việc chống lại Winnie the Pooh (chú gấu bông vui nhộn được nhân cách hóa của tác giả người Anh A. Milne và họa sĩ minh họa người Anh E. Shepard), và tất cả các loại nhân vật hoạt hình phương Tây. Chúng ta thấy nó có vẻ hài hước, nhưng Trung Quốc coi nó rất nghiêm trọng.”

Tiến Minh (theo Newsmax)

Xem thêm: