Trung Quốc không ngừng nỗ lực xây dựng quân đội của họ để ‘tiêu diệt’ người Mỹ trong nhiều thập kỷ qua, nhưng Hoa Kỳ đã không chú ý đến. Những mối đe dọa ngày càng gia tăng đánh dấu sự “thất bại của giới chính trị chúng ta trong việc bảo vệ nước Mỹ”, chuyên gia về Trung Quốc Gordon Chang nói với Newsmax hôm 9/11.

Virusdoc Gordon Chang
Chuyên gia về Trung Quốc Gordon Chang (Ảnh: Epoch Times)

Cụ thể, vào thời điểm này có thể thấy rõ mối đe dọa thông qua vụ thử tên lửa siêu thanh có khả năng mang hạt nhân của Trung Quốc, ông Chang nhận định trên chương trình John Bachman Now của Newsmax.

Ông cho hay: “Điều này trước hết là vi phạm hiệp ước ngoài không gian mà Trung Quốc là một bên tham gia. Loại vũ khí này có thể rơi thoát ra ngoài không gian và thiêu rụi một thành phố của Mỹ, mà gần như rất ít dấu hiệu báo trước.”

“Chúng ta là những người đi đầu trong công nghệ thiết bị siêu thanh những năm 1960. Chúng ta đã không chọn phương án phát triển công nghệ này, bởi chúng ta không muốn bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang, nhưng chúng ta lại không thể khiến cho người Trung Quốc và người Nga trầm lặng về điều này.”

Ông nói thêm, các cuộc thử nghiệm là “sự thất bại của Hoa Kỳ trong việc hiểu rõ Trung Quốc”, và kết quả là Trung Quốc đã vượt lên dẫn trước.

Gần đây, nhiều báo cáo cho thấy Trung Quốc đang tập trung xây dựng năng lực hầm chứa hạt nhân mới, và ông Chang nhận ra Hoa Kỳ đang “đi sau một cách đáng tiếc”.

Ông Chang nhấn mạnh: “Trung Quốc đã thể hiện rất rõ ràng rằng họ muốn tiêu diệt người Mỹ. Chúng tôi đã thấy điều này. Họ cố tình đưa virus corona ra ngoài biên giới của họ. Và có tới 755.000 người Mỹ đã thiệt mạng.”

“Trung Quốc đứng sau các băng đảng fentanyl. Và 53.000 người Mỹ đã bị giết thông qua loại thuốc đó. Chúng ta nên xem xét tất cả những vụ giết người tử vong này, bởi vì Trung Quốc cố ý muốn người Mỹ phải chết. Họ đang rất nỗ lực để làm điều đó, trong khi chúng ta lại không tự bảo vệ mình. Chúng ta vốn là một xã hội mạnh hơn nhiều, nhưng chúng ta có thể đánh mất đất nước vì chúng ta không tự bảo vệ mình.”

Ông kết luận, Hoa Kỳ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc bảo vệ mình, “bởi vì Trung Quốc có thể đánh chìm các tàu sân bay của chúng ta, và chúng ta hiện không có khả năng phòng thủ tốt.”

Minh Ngọc (Theo Newsmax)

Xem thêm: