Chuyên gia về Trung Quốc Gordon Chang hôm thứ Bảy (25/3) đã nói trên Newsmax TV rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính quyền của ông ta không muốn thừa nhận sự nguy hiểm gia tăng khi Nga và Trung Quốc liên kết với nhau và cũng không thừa nhận thực tế rằng Nga, Trung Quốc cùng các quốc gia ủy nhiệm của họ như Iran, Bắc Hàn, Pakistan và Algeria đã thiết lập “một trục mới”.

image 2023 03 26 065225541
Ông Gordan Chang phát biểu trên Newsmax TV hôm 25/3. (Ảnh chụp màn hình Video)

Nga và Trung Quốc gắn kết với nhau thực sự đồng nghĩa với chia rẽ thế giới. Nếu quý vị không thừa nhận thực tế này, thì quý vị không thể xử lý nó. Và thật không may, chúng ta đang có một vị tổng thống không tin rằng tự vệ một cách mạnh mẽ là lợi ích tốt nhất của Mỹ”, ông Chang nói trong chương trình “Saturday Report” của Newsmax TV.

Ông Chang nói thêm rằng Tổng thống Biden đang đẩy lùi “lằn ranh” mà ông ta đã thiết lập về việc Trung Quốc cung cấp viện trợ vũ khí sát thương cho Nga sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.

Hôm qua, chúng ta đã nhìn thấy một ví dụ khác khi ông Biden nói tại Quốc hội Canada và những cam kết sau đó. Bây giờ, ông ta nói, ‘tôi không nghĩ Trung Quốc đang cung cấp vũ khí [cho Nga] một cách đáng kể’”, ông Chang cho biết.

Vị chuyên gia về Trung Quốc và châu Á nói thêm rằng Bắc Kinh đang thấy Washington sẽ không chế tài họ khi họ hỗ trợ Tổng thống Nga Vladimir Putin, “một tên tội phạm chiến tranh” với “chiến dịch tàn bạo, diệt chủng và xâm lược lãnh thổ tại Ukraine”.

Do đó tất nhiên Trung Quốc sẽ tiếp tục làm thế, và điều đó đồng nghĩa sẽ củng cố mối quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc”, ông Chang nói.

Ông Chang khẳng định rằng Trung Quốc đã đang cung cấp viện trợ vũ khí sát thương cho Nga từ đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Bắc Kinh cũng “đang cấp tiền cho cuộc chiến tranh này thông qua việc tăng cường mua hàng hóa [của Nga]”.

Trung Quốc đã đang mở cửa hệ thống tài chính của họ cho các tổ chức của Nga đang bị chế tài. Các nhà ngoại giao Trung Quốc đã đang sẵn sàng phục vụ Kremlin. Các phương tiện tuyên truyền của Trung Quốc đang thổi phồng thông tin sai lệch của Nga”, ông Chang nói.

Ông Chang cho rằng chính quyền Biden không muốn xử lý Trung Quốc, vậy nên “chúng ta mới thấy có mối quan hệ đối tác lâu bền này giữa Moscow và Bắc Kinh, và ông Biden đã để mở cho điều đó xảy ra”.

Ông Chang nói Iran cũng là một vấn đề khi nước này có mối quan hệ đối tác với Trung Quốc.

Các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn [tại Syria] đã tấn công người Mỹ. Chúng đã giết chết một nhà thầu, làm bị thương năm người Mỹ. Chúng ta phải nhớ rằng đây là Trung Quốc hành động thông qua Iran. Trung Quốc và Iran có mối quan hệ đối tác đó. Trung Quốc đã đang cung cấp vũ khí tràn lan vào khu vực này thông qua Iran. Vậy nên chúng ta phải đặt câu hỏi: Liệu có phải Trung Quốc đang giết người Mỹ thông qua Iran?”, ông Chang nói.

Ông Chang cho rằng chính quyền Biden sẽ không nói điều đó vì “ông Biden là người rất ủng hộ Iran. Vì ông Biden là người ủng hộ Iran, nên [nước Mỹ] chúng ta đang ủng hộ chính sách của Trung Quốc tại Trung Đông; và chính sách đó của Trung Quốc ở Trung Đông là để loại bỏ Mỹ. Đây là điều thực sự không thể nào hiểu được”.

Hải Đăng