Tác giả cuốn “Chết trong tay Trung Quốc” (Death By China), giáo sư kinh tế học nổi tiếng và là cố vấn thương mại của Nhà Trắng, ông Peter Navarro vừa có tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy cả hai đảng tại Quốc hội có lập trường cứng rắn hơn chống lại Bắc Kinh, và nhờ đó tất cả mọi người hiện đang là ‘diều hâu’ chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Dead by China 1
Tác giả sách “Chết trong tay Trung Quốc” Peter Navarro là một trong những cố vấn chính sách quan trọng của tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Dang Baiqiao).

Trong chương trình “Fox & Friends Weekend” của Fox News hôm Chủ nhật (20/12), ông Navarro nói rằng TT Trump đã làm nổi bật được vấn đề quan trọng: Trung Quốc (ĐCSTQ) là nguy cơ hàng đầu của Mỹ. Ông nói: “Bây giờ, đối với Trung Quốc (ĐCSTQ) thì tất cả chúng ta đều là ‘diều hâu’, tôi nghĩ việc chúng ta đoàn kết cùng nhau như một quốc gia thực sự rất quan trọng.

Ông nói tiếp: “Hơn 200.000 người Mỹ đã mất mạng. Vì sao? Bởi vì ĐCSTQ lan truyền bệnh dịch ra thế giới”. “Họ không chỉ cố gắng phá hủy nền kinh tế và đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng ta, còn hại chết người Mỹ và khiến người Mỹ mất việc làm”.

Tính đến ngày 21/12, đã có hơn 18 triệu ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) và hơn 300.000 ca tử vong tại Mỹ. TT Trump đã không ngừng truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ về đại dịch. Để buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm, ông Navarro đề xuất thành lập ủy ban tổng thống như là bước đầu để tính toán chi phí tổn thất mà Hoa Kỳ phải gánh chịu.

Ông nói: “Yêu cầu họ bồi thường thiệt hại. Đây là cách chúng tôi truy cứu trách nhiệm đối với họ”.

Mới đây, tờ New York Times và tổ chức điều tra tin tức ProPublica đã nhận được hàng ngàn chỉ thị bí mật của Chính phủ ĐCSTQ và các tài liệu khác từ một nhóm hacker tự xưng là “C.C.P.Unmasked”.

Qua nghiên cứu các tài liệu nói trên, New York Times nhận thấy, ĐCSTQ đã bắt đầu hạn chế thông tin về dịch bệnh từ đầu năm nay. Cơ quan Quản lý Không gian mạng Quốc gia của Trung Quốc đã ban hành một chỉ thị vào tháng Một rằng, các trang web tin tức chỉ được phép tiếp nhận các yêu cầu từ Chính phủ. Ngay cả khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ ra những điểm tương đồng giữa dịch viêm phổi lần này và dịch SARS ở Trung Quốc năm 2002, các trang web tin tức cũng không được phép thực hiện so sánh tương tự.

Một bài bình luận được đăng bởi tờ Washington Times vào ngày 14/12 đã chỉ ra rằng, đại dịch viêm phổi ở Vũ Hán đã gây ra sự sụp đổ kinh tế tồi tệ nhất trên thế giới kể từ cuộc đại suy thoái và khiến người dân mất đi tự do. Tất cả những điều này đều do ĐCSTQ gây ra. Bài báo nhấn mạnh rằng chính sự che đậy của ĐCSTQ đối với dịch bệnh đã khiến virus lây lan ra toàn cầu.

Ngoài những tổn thất do đại dịch virus viêm phổi Vũ Hán của ĐCSTQ gây ra cho Hoa Kỳ, ông Navarro cũng tố cáo hệ thống tình báo của ĐCSTQ vẫn đang tấn công nước Mỹ “hàng ngày” với mục đích đánh cắp dữ liệu cá nhân và nghề nghiệp.

Cuộc tấn công mạng qua SolarWinds khiến tin tặc xâm nhập các các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp ở mọi cấp độ tại Hoa Kỳ, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng, cũng có nghi vấn liên quan đến ĐCSTQ.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News tối hôm 18/12, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói Chính phủ vẫn đang giải mã các cuộc tấn công mạng qua SolarWinds, ông tin rằng Nga có liên quan đến hành động này, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc mới là mối đe dọa chính của nước Mỹ.

Ngày 19/12, Tổng thống Donald Trump lần đầu bình luận về vụ tấn công mạng qua SolarWinds. Ông viết:

Tình hình tấn công mạng mà các kênh truyền thông tin giả đưa tin nghiêm trọng hơn nhiều so với thực tế. Tôi đã được báo cáo đầy đủ và mọi thứ trong tầm kiểm soát tốt. Nga, Nga, nước Nga luôn là ưu tiên đổ lỗi hàng đầu khi xảy ra bất cứ chuyện gì, bởi vì các phương tiện ‘truyền thông dòng chính giả mạo’ (Lamestream), chủ yếu vì các cân nhắc tài chính, mà ‘đứng hình’ khi thảo luận về khả năng nó có thể là do Trung Quốc (chỉ nói có thể thôi cũng không dám!). Các máy bỏ phiếu lố bịch của chúng ta cũng có thể đã bị tấn công trong cuộc bầu cử, mà hiện nay rõ ràng là tôi đã thắng lớn. Đây càng là sự xấu hổ hủ bại đối với nước Mỹ.“

Dòng tweet này của Tổng thống Trump cũng được gửi đến Giám đốc Tình báo John Ratcliffe và Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: