Hạ viện Mỹ hôm thứ Tư (19/5) đã thông qua luật thành lập một ủy ban độc lập kiểu 9/11 để điều tra vụ hỗn loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng Giêng và đưa ra các khuyến nghị về việc ngăn chặn một cuộc tấn công tương tự xảy ra trong tương lai.

Embed from Getty Images

Bất chấp sự phản đối của Lãnh đạo đảng Công Hòa Kevin McCarthy, dự luật về ngày 6 tháng 1 đã được thông qua với tỷ lệ 252 phiếu thuận và 175 phiếu chống. 35 thành viên đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu đồng ý với các đảng viên Dân chủ.

Tất cả 10 thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu để luận tội ông Trump vào tháng Giêng đã bỏ phiếu cho ủy ban này.

Nằm trong số những người ủng hộ dự luật của đảng Cộng Hòa, dân biểu Peter Meijer (bang Michigan) cho rằng một cuộc điều tra dựa trên thực tế là cần thiết để hàn gắn quốc gia.

Ông Meijer nói trong một bài phát biểu ủng hộ ủy ban: “Nếu chúng ta tránh đối mặt với những gì đã xảy ra ở đây chỉ vài tháng trước, chúng ta có thể chắc chắn rằng đe dọa, ép buộc và bạo lực sẽ trở thành một đặc điểm chính của chúng ta trong các thế hệ sau.”

Dự luật hiện đang được đưa tới Thượng viện, nơi nó cần có 60 phiếu ủng hộ để có thể được thông qua. 

Tuy vậy, việc có được sự ủng hộ của 10 thành viên đảng Cộng Hòa có thể là một thách thức, khi lãnh đạo phe thiểu số Mitch McConnell tuyên bố hôm thứ Tư rằng ông sẽ phản đối ủy ban “thiên vị và không cân bằng” này. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng phản đối dự luật.

Hôm thứ Ba, ông Trump kêu gọi các đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu chống lại đề xuất này, gọi đó là một “cái bẫy” của “cánh tả cấp tiến”. 

Ủy ban được đề xuất, nếu được thông qua, sẽ bao gồm số lượng thành viên ngang nhau từ đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, và nó yêu cầu sự chấp thuận của đa số để ban hành trát đòi hầu tòa. 

Tuy vậy, ủy ban không đáp ứng một điều kiện khác mà ông McCarthy và một số đảng viên Cộng hòa khác muốn, như điều tra các vụ bạo lực chính trị khác, chẳng hạn như bạo loạn Antifa, ngoài vụ tấn công ngày 6 tháng Giêng vào Điện Capitol.

Dân biểu Marjorie Taylor Greene cho biết: “Chưa có cuộc điều tra nào để ngăn chặn các cuộc bạo động BLM / Antifa gây tổn thương cho những người vô tội.” Bà chỉ ra tình trạng bất ổn ở Minneapolis, Portland và các thành phố khác.

Bà Greene nói rằng ủy ban sẽ chỉ được sử dụng như một công cụ chính trị chống lại đảng Cộng hòa.

“Truyền thông sẽ sử dụng điều này để bôi nhọ những người ủng hộ Trump và Tổng thống Trump trong vài năm tới và che đậy những thiệt hại thực sự đang xảy ra với người dân đất nước này”, bà Greene lập luận.

Nhưng dân biểu John Katko cho biết đề xuất của đảng Dân chủ là “hợp lý, phi đảng phái” và sẽ tìm ra sự thật. Ông kêu gọi các đồng nghiệp đảng Cộng Hòa “hạ kiếm một lần, chỉ một lần” và ủng hộ “sự công bằng và cần thiết của luật pháp.”

Nếu được thành lập, ủy ban sẽ đưa ra báo cáo cuối cùng trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Xuân Lan

Xem thêm: