Hạ viện Mỹ hôm 1/2 đã giới thiệu lại dự luật cấm tất cả hàng hóa từ Tân Cương nhập khẩu vào Mỹ, trừ phi có thể chứng minh rằng các sản phẩm không liên quan đến lao động cưỡng bức.

Embed from Getty Images

Dự luật chỉnh sửa đã được Hạ viện nhiệm kỳ trước thông qua vào tháng 9 năm ngoái với tỷ lệ 406 ủng hộ và 3 phản đối. Nó tương tự với một dự luật khác ở Thượng viện – Đạo luật Ngăn chặn Lao động Cưỡng bức Duy Ngô Nhĩ, đã được trình lại vào tháng trước.

Với dự luật được trình lại này, nó sẽ cho phép ông Joe Biden có thẩm quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại bất kỳ cá nhân nào liên quan đến việc triển khai lao động nô lệ cưỡng bức đối với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.

Dự luật của Hạ viện cũng yêu cầu các công ty niêm yết tại Mỹ cung cấp công khai tài chính khi giao dịch với các thực thể và công ty Trung Quốc có liên quan đến tình trạng ngược đãi, một điều khoản không có trong phiên bản của Thượng viện.

Cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của chính quyền Bắc Kinh được thực hiện thông qua hệ thống các trại giam và mạng lưới giám sát, đã bị cộng đồng quốc tế lên án. Theo ước tính của một trang web lưu trữ của Bộ Ngoại giao Mỹ, hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác đã và đang bị giam giữ không qua xét xử trong những cơ sở như vậy.

Chính quyền Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với những thực thể và cá nhân chịu trách nhiệm về các hành động đàn áp tàn bạo tại khu vực. Ông Trump cũng đã ban hành lệnh cấm đối với tất cả các sản phẩm từ bông và cà chua được sản xuất bởi lao động cưỡng bức tại Tân Cương.

Nền kinh tế Tân Cương “được xây dựng trên nền tảng lao động cưỡng bức và đàn áp,” ông Jim McGovern, đại diện và đồng chủ tịch của Uỷ ban Chấp Hành Nghị viện Mỹ về Trung Quốc, đã phát biểu trong buổi giới thiệu lại đạo luật.

“Chúng tôi đã cảm thấy kinh hoàng khi chính phủ Trung Quốc lúc đầu tạo ra, và rồi mở rộng hệ thống trại giam không qua xét xử hàng loạt nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo thiểu số,” ông nói.

“Nhiều tập đoàn Mỹ, quốc tế và Trung Quốc đang đồng lõa với việc bóc lột lao động cưỡng bức, những sản phẩm này tiếp tục tìm đường thâm nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu và đất nước chúng ta. Đáng lẽ Quốc hội phải hành động từ lâu,” ông nói thêm.

Tại buổi phỏng vấn Town Hall ở Wisconsin ngày 16/2, ông Biden đã cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với “hậu quả” từ những hành động của họ, cảnh báo rằng Mỹ sẽ quay lại và lên tiếng về nhân quyền tại Liên Hợp Quốc và các cơ quan khác.

Tuy nhiên ông Biden đã bị chỉ trích vì nói rằng “về mặt văn hoá, mỗi quốc gia có những quy phạm khác nhau” khi được hỏi về cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một ngày trước khi rời nhiệm sở, cựu bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo đã chỉ rõ cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của chính quyền Trung Quốc là hành động diệt chủng và là “tội ác chống lại loài người.” Chính quyền Biden cho đến nay đã tỏ ra đồng tình với chỉ định này.

Tân Ngoại trưởng Anthony Blinken cho biết chính quyền mới sẽ bảo lưu một số cách tiếp cận đối với Trung Quốc của cựu Tổng thống Donald Trump.

“Tôi cũng cho rằng Tổng thống Trump đã đúng trong việc thực thi cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với Trung Quốc,” ông Blinken nói với Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Thượng viện trong phiên điều trần. “Tôi rất không đồng tình với cách ông ấy [Trump] thực hiện trong một số lĩnh vực, nhưng nguyên tắc cơ bản là đúng, và tôi cho rằng điều đó thực sự hữu ích cho chính sách đối ngoại của chúng tôi.”

Ngân Hà (theo Epoch Times)

Xem thêm: