Thứ Sáu (10/3), Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua dự luật giải mật truy xuất nguồn gốc virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Vì Thượng viện đã thông qua dự luật trước đó, nên bước tiếp theo của dự luật là gửi cho Tổng thống Biden để phê duyệt.

shutterstock 1906164241
Điều tra nguồn gốc COVID-19 (Ảnh: Ralf Liebhold / Shutterstock)

Vào thứ Sáu (10/3), Hạ viện đã nhất trí thông qua dự luật và gửi nó đến bàn của Tổng thống Biden phê duyệt lần cuối. Dự luật này yêu cầu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (DNI) giải mật thông tin liên quan đến nguồn gốc của COVID-19.

Dự luật này được gọi là “Đạo luật truy xuất nguồn gốc COVID-19”, đã được Hạ viện thông qua với tỷ lệ phiếu bầu 419-0. Một tuần trước, Thượng viện cũng nhất trí thông qua.

Dự luật do Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Josh Hawley, Mike Braun và những người khác đề xuất, yêu cầu chính quyền Biden giải mật mối quan hệ giữa Viện Virus học Vũ Hán (WIV) và nguồn gốc của virus COVID-19.

Dự luật này sẽ chỉ đạo cụ thể Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia “giải mật bất kỳ và tất cả thông tin liên quan đến mối liên hệ tiềm ẩn giữa Viện Virus học Vũ Hán và nguồn gốc của COVID-19”.

Theo dự luật, sẽ bao gồm “Viện Virus học Vũ Hán và quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), hoặc đại diện cho các hoạt động do phía Trung Quốc tiến hành”“nghiên cứu COVID-19 hoặc các hoạt động liên quan khác được thực hiện tại Viện Virus học Vũ Hán trước khi COVID-19 bùng phát”, v.v.

Ngoài ra, dự luật này sẽ yêu cầu giám đốc tình báo giải mật thông tin về các nhà nghiên cứu làm việc tại Viện Virus học Vũ Hán vào mùa thu năm 2019.

Sau đó, tất cả những thông tin này sẽ được đệ trình lên Quốc hội dưới hình thức báo cáo không cơ mật. Giám đốc Tình báo sẽ thực hiện các chỉnh sửa cần thiết.

Ông Mike Turne, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa, cho biết: “Người dân Mỹ cần tìm hiểu tất cả các khía cạnh, bao gồm cả cách thức virus này phát sinh, đặc biệt là một cách tự nhiên? Hay nó có phải là kết quả của một sự cố liên quan đến phòng thí nghiệm hay không?” Ông kêu gọi các nhà lập pháp ủng hộ dự luật.

Đại diện Jim Himes, đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu của ủy ban, gọi dự luật này là bước đầu quan trọng. “Tôi hy vọng nó làm sáng tỏ một số suy đoán, một số tin đồn,” ông nói.

Nhà Trắng chưa cho biết liệu ông Biden có ký dự luật này hay không. Hôm thứ Tư (8/3), khi được hỏi liệu Tổng thống đã đưa ra quyết định về dự luật hay chưa, phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã chuyển các câu hỏi từ các phóng viên đến Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI).

Thượng viện đã nhất trí thông qua dự luật vào năm ngoái, nhưng nó chưa được giới thiệu tại Hạ viện vào thời điểm đó.

Ngay sau khi Wall Street Journal đưa tin một báo cáo của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho thấy, virus này có thể bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc, Quốc hội lại tiếp tục nỗ lực giải mật thông tin tình báo liên quan đến nguồn gốc của COVID-19.

Sau đó, Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng bày tỏ quan điểm tương tự như báo cáo của Bộ Năng lượng. Nhưng 4 cơ quan tình báo và Hội đồng Tình báo Quốc gia, mà các quan chức không nêu tên, đã kết luận rằng virus này có khả năng xuất hiện thông qua lây truyền tự nhiên với độ tin cậy thấp.

CIA, cơ quan tình báo nổi tiếng nhất của Mỹ, vẫn chưa đưa ra quan điểm và chưa đưa ra kết luận nào.

Wall Street Journal trích dẫn một báo cáo tình báo cơ mật, cho biết quyết định này đã thay đổi lập trường không chắc chắn trước đây của Bộ Năng lượng về nguồn gốc của COVID-19. Wall Street Journal cho biết gần đây, báo cáo cơ mật này đã được gửi tới Nhà Trắng và một số thành viên của Quốc hội.

Tiểu ban đặc biệt của Hạ viện Hoa Kỳ về đại dịch COVID-19 đã tổ chức một phiên điều trần về “Điều tra nguồn gốc của COVID-19” vào thứ Tư (8/3), để thu thập các dữ kiện liên quan về nguồn gốc của virus.

Tại phiên điều trần, một số nhân chứng lưu ý rằng khoa học, thực tế và bằng chứng đều chỉ ra rằng virus bắt nguồn từ một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, Tiến sĩ Robert Redfield, đã làm chứng rằng khoa học cho thấy, việc lây nhiễm COVID-19 có thể là kết quả của một sự cố rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Kết luận của ông dựa trên đặc điểm sinh học của chính virus và các hành động bất thường tại khu vực xung quanh Vũ Hán vào năm 2019, bao gồm các nghiên cứu về chức năng tại Viện Virus học Vũ Hán.

Ông Redfield cho biết, đại dịch không phải bắt đầu tại chợ hải sản (Vũ Hán, Hoa Nam Trung Quốc) vào tháng 1/2020, mà thực sự bắt đầu từ tháng 9/2019.

Ông thông báo với Quốc hội rằng các cuộc họp giao ban hiện đã được giải mật chỉ ra rằng vào tháng 9/2019, 3 sự kiện đã xảy ra tại Viện Virus học Vũ Hán.

  1. Họ đã xóa các trình tự (virus) này. Điều này rất bất thường và các nhà nghiên cứu sẽ không làm như vậy.
  1. Họ đã thay đổi quyền chỉ huy và kiểm soát phòng thí nghiệm từ kiểm soát dân sự sang kiểm soát quân sự. Điều này cũng rất bất thường.
  1. Họ tìm người đó làm lại hệ thống thông gió. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy, có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra trong phòng thí nghiệm.

Trung Quốc vẫn liên tục bác bỏ quan điểm cho rằng virus có thể bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm trong nước, và ám thị rằng virus xuất hiện từ nước ngoài.