Đa số lưỡng đảng ở Hạ viện đã thông qua một biện pháp nhằm ngăn chặn đầu tư của Trung Quốc vào việc mua đất nông nghiệp Mỹ.

id13923320 DSC03775 1200x800 600x400 1
Ở Grand Fork – Bắc Carolina, một dự án nhà máy ngô của Trung Quốc đã mua 370 mẫu đất địa phương. Hình ảnh tấm bảng người dân địa phương dựng lên đối diện với dự án. Nhiều người dân không muốn dự án diễn ra vì chủ tịch Tập đoàn Fufeng, chủ sở hữu, có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ. (Allan Stein/Epoch Times)

Biện pháp này bắt nguồn từ Đạo luật Bảo vệ Năng lượng Nông thôn của Hoa Kỳ do Dân biểu Cộng hòa Randy Feenstra (tiểu bang Iowa) bảo trợ, được thông qua với số phiếu 407–26 vào ngày 30/3 dưới dạng sửa đổi một dự luật trước đó, nhằm tìm cách giảm chi phí năng lượng cho người Mỹ. Đạo luật nhận được sự ủng hộ từ 223 đảng viên Cộng hòa và 184 đảng viên Dân chủ.

“An ninh lương thực chính là an ninh quốc gia,” Dân biểu Cộng hòa Derrick Van Orden (tiểu bang Wisconsin), người đã ký vào bản sửa đổi của ông Feenstra, nói với The Epoch Times. Ông cũng bày tỏ, ông rất tự hào được đồng bảo trợ cho một biện pháp nhằm “gìn giữ đất canh tác trong tay nông dân Mỹ và ngoài tầm tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Dân biểu Cộng hòa Clay Higgins (tiểu bang Louisiana) nhìn nhận, “chính sách của Hoa Kỳ nên đối phó với Trung Quốc một cách dứt khoát và khẳng định đòn bẩy kinh tế to lớn của chúng ta bằng mọi cách có thể.”

“Chiến tranh được ngăn chặn thông qua chính sách kinh tế khôn ngoan và tự do có cơ hội bén rễ,” ông nhận định với The Epoch Times sau khi biện pháp này được thông qua. “Các đồng nghiệp Đảng Dân chủ của tôi, những người hiểu được những sự thật đơn giản này và đã bỏ phiếu với các đảng viên Đảng Cộng hòa ngày hôm nay nên được công nhận và biểu dương. Toàn bộ thế giới đang gặp nguy hiểm vì sự xâm lược của ĐCSTQ, và nước Mỹ phải dẫn đầu sự nghiệp hòa bình thông qua sức mạnh và quyền cá nhân.”

Trong khi các nhà đầu tư Trung Quốc chỉ sở hữu khoảng 1% tổng số đất do nước ngoài nắm giữ ở Hoa Kỳ tính đến năm 2021, thì việc mua lại đất từ Trung Quốc đã diễn ra với tốc độ chóng mặt. Từ năm 2010 đến năm 2021, các giao dịch mua từ quốc gia này đã tăng từ 13.720 mẫu Anh lên 383.935 mẫu Anh, tăng gần 30 lần chỉ trong vòng hơn một thập kỷ.

Việc Trung Quốc nhanh chóng mở rộng quyền sở hữu đất đai thời gian gần đây đã gây ra sự phản đối ở các tiểu bang như Bắc Dakota, nơi Tập đoàn Kinh doanh Nông nghiệp Trung Quốc Fufeng đã mua 370 mẫu đất nông nghiệp để xây dựng một nhà máy ngô gần một căn cứ không quân nhạy cảm. Hồi tháng 1, Lực lượng Không quân Hoa Kỳ cảnh báo, dự án này đặt ra “mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia”. Hội đồng thành phố Grand Forks vào tháng 2 đã nhất trí bỏ phiếu loại bỏ dự án.

Một dự luật của Virginia nhắm vào Trung Quốc và các đối thủ nước ngoài khác trong việc thu hồi đất nông nghiệp cũng đã được thông qua ở lưỡng viện tiểu bang và được ký thành luật vào ngày 28/3. Các nhà lập pháp hai tiểu bang Texas và Florida cũng đang có động thái tương tự.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)