Các quan chức Hạt Maricopa, bang Arizona hôm thứ Hai (28/6, giờ Mỹ) đã loan báo rằng các máy bỏ phiếu sử dụng trong cuộc bầu cử 2020 và đã bị triệu hồi để thanh tra sẽ không còn được sử dụng trong các cuộc bầu cử tiếp theo trong tương lai.

Embed from Getty Images

Trả lời lá thứ ngày 20/5/2021 của Bộ trưởng Nội vụ Katie Hobbs (Đảng Dân chủ), Công tố Allister Adel, Hạt Maricopa hôm 28/6 phát đi tuyên bố cho hay: “Các cử tri của Hạt Maricopa có thể yên tâm, Hạt này sẽ không bao giờ sử dụng thiết bị có thể đặt ra rủi ro cho các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Hạt [Maricopa] công nhận thẩm quyền của Bộ trưởng [Nội vụ] Hobbs theo điều luật A.R.S § 16-442 trong việc xác thực thiết bị sử dụng trong các cuộc bầu cử tại Arizona. Vậy nên, trong tất cả các cuộc bầu cử tương lai, Hạt [Maricopa] sẽ không sử dụng các thiết bị đã được triệu hồi [để thanh tra cuộc bầu cử 2020]”.

Hạt Maricopa hồi tháng Hai đã lưu ý rủi ro tiềm ẩn này khi Hạt yêu cầu tòa án đưa ra hướng dẫn về các trát đòi thanh tra [thiết bị bầu cử] của Thượng viện. Từ sau đó, Hạt [Maricopa] đã thực hiện các kế hoạch dự phòng, trong đó có việc mua thiết bị kiểm phiếu mới để sử dụng trong các cuộc bầu cử thuộc thẩm quyền của Hạt vào tháng Ba và tháng Năm của năm 2021”, tuyên bố của Công tố Allister Adel nói thêm.

Trước đó, trong bức thư hôm 20/5, Bộ trưởng Nội vụ Katie Hobbs đã đề nghị Hạt Maricopa nên thay thế các máy bỏ phiếu của họ vì quan ngại việc thanh tra các máy này đã vi phạm “an ninh và toàn vẹn” của thiết bị bầu cử. Bà Hobbs cho rằng những người được Thượng viện Arizona thuê thực hiện công tác thanh tra bầu cử tại Hạt Maricopa đã “không được chứng thực để xử lý thiết bị bầu cử tại Mỹ”.

Theo tin tức địa phương đăng tải hôm 28/6, từ tháng Tư, Thượng viện Arizona đã đồng ý rằng Hạt Maricopa sẽ không phải chi trả cho các hư hại hoặc bất kỳ chi phí nào liên quan đến thay thế các máy bỏ phiếu. Một phát ngôn viên của Hạt Maricopa cho biết Hạt này chưa quyết định liệu họ có yêu cầu bồi thường thiệt hại máy móc hay không.

Cuộc thanh tra bầu cử tại Hạt Maricopa đã được bắt đầu từ đầu năm nay sau khi Thượng viện Arizona nhận được phán quyết của thẩm phán khẳng định việc ban hành trát đòi để thanh tra cuộc bầu cử 2020 là “hợp pháp và có thể thực thi”.

Các thanh tra viên do công ty tư nhân Cyber Ninjas lãnh đạo, cuối tuần trước đã loan báo rằng công việc kiểm lại phiếu đã gần hoàn thành. Việc kiểm phiếu lại này đã chính thức kết thúc trước ngày thứ Hai (28/6).

Ông Ken Bennett, phát ngôn viên chính của Thượng viện Arizona về cuộc thanh tra bầu cử Hạt Maricopa, gần đây đã nói với kênh OAN rằng ông dự kiến vào tháng Tám sẽ công bố báo cáo về các phát hiện sau thanh tra. Tuy nhiên, ông cũng nói báo cáo thanh tra này có thể được công bố sớm nhất vào cuối tháng Bảy và muộn nhất vào Ngày Lao động, thứ Hai (6/9).

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, ông Joe Biden đã được ghi nhân thắng tại bang Arizona với số phiếu cao hơn ông Donald Trump khoảng hơn 10.000 phiếu, tương đương khoảng gần 2 điểm phần trăm.

Số phiếu bầu tại toàn bang Arizona trong cuộc bầu cử 2020 là hơn 3,3 triệu phiếu, trong đó riêng Hạt Maricopa đã đóng góp khoảng 2,1 triệu phiếu. Ông Biden thắng tại bang Arizona là nhờ vào số phiếu ủng hộ cao tại Hạt Maricopa, trong đó có thành phố Phoenix. Chỉ tính riêng thành phố Phoenix, ông Biden đã hơn ông Trump gần 45.000 phiếu.

Như Ngọc (Theo Washington Examiner)

Xem thêm: