Cựu Ngoại trưởng Mỹ, cựu ứng viên tổng thống 2016 của Đảng Dân chủ Hillary Clinton, trong một sự kiện do Financial Times tổ chức vào cuối tuần qua, đã nói rằng chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ là “sự kết thúc của nền dân chủ tại Mỹ” và nước Mỹ sẽ rút khỏi NATO.

Người dẫn chương trình Edward Luce đã hỏi bà Clinton rằng: “Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump chiến thắng, trên hết, là ở Ukraine? Điều gì sẽ xảy ra đối với tình hình Ukraine?

Bà Hillary Clinton đáp: “Hãy xem, nếu Trump chiến thắng, điều mà tôi không nghĩ sẽ xảy ra (tôi phải nói luôn như thế). Nếu trong một số kịch bản mà điều đó xảy ra, thì nó sẽ là sự kết thúc của nền dân chủ tại Mỹ, nó sẽ là chấm hết cho Ukraine”.

Ông ta sẽ rút nước Mỹ khỏi NATO nếu ông ta lại chiến thắng. Và giống như ông ta đã rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận Iran, ông ta đã rút nước Mỹ khỏi Hiệp định Khí hậu Paris. Ông ta sẽ rút nước Mỹ khỏi NATO”, bà Clinton cảnh báo.

Cựu ứng viên tổng thống Mỹ năm 2016 nói thêm rằng: “Khi ông hỏi câu hỏi này, tôi muốn nói rằng danh sách các viễn cảnh thảm họa tiềm tàng là dài hơn thời gian tôi có thể rà soát cùng ông, nhưng đó là lý do tại sao chúng ta không thể cho phép điều đó xảy ra. Đó là lý do tại sao bất kỳ một người nhạy cảm nào khi nhìn vào cựu tổng thống đều nói, ‘Ồ, chúng ta hãy làm lại điều này’, cần một sự can thiệp. Bởi vì ông ta chỉ làm tồi tệ hơn”.

Bà Hillary Clinton sau đó nói về tính lỗi thời của quy tắc Đại cử tri trong bầu cử tổng thống Mỹ. Bà cho rằng chính quy tắc đó đã ngăn cản bà thắng cử năm 2016 dù hơn ông Trump tới 3 triệu phiếu phổ thông.

Khi được người dẫn chương trình Edward Luce hỏi về sức khỏe của ông Biden và ảnh hưởng tới khả năng tái đắc cử của tổng thống đương nhiệm, bà Clinton cho rằng mọi người có lý khi lo ngại về vấn đề tuổi tác đó, nhưng bà tin với những thành tựu đã có được trong ba năm qua, ông Biden hoàn toàn có thể tái đắc cử.

Tôi nghĩ ông ấy quyết tâm tranh cử, ông có được hồ sơ tốt mà ba năm trước mọi người sẽ không dự đoán được. Ông chưa nhận được sự công nhận về những thứ ông đáng được với những gì đang xảy ra trong đất nước ta về việc làm, tăng trưởng, kế hoạch cho tương lai… Vậy nên tôi rất hy vọng ông sẽ tiếp tục rất tập trung và có thể hoàn thành cuộc bầu cử bởi vì tôi nghĩ ông có thể tái đắc cử, và đó là điều mà chúng ta nên hy vọng”, bà Clinton nói.

Xuân Thành