Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar, Thuzar Wint Lwin, đã đoạt giải “Trang phục dân tộc đẹp nhất” khi cô giơ cao tấm biểu ngữ “Hãy cầu nguyện cho Myanmar” trong màn trình diễn gây xúc động tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2021 (Miss Universe 2021) được tổ chức tại Florida, Hoa Kỳ.

Hoa hậu Myanmar Thuzar Wint Lwin mặc dù không lọt vào vòng cuối của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, nhưng cô đã giành giải “Trang phục dân tộc đẹp nhất,” dựa trên trang phục dân tộc của người Chin vùng tây bắc Myanmar, nơi giao tranh giữa quân đội và lực lượng chống chế độ quân sự xảy ra trong những ngày gần đây. 

Hôm 13/5, bước trên sân khấu với vẻ mặt đượm buồn, cô dừng lại và chậm rãi mở tấm biểu ngữ cầm trong tay, giơ cao lên phía khán giả. Tấm biểu ngữ viết: “Hãy cầu nguyện cho Myanmar” (Pray for Myanmar).

Đáng lưu ý, đây không phải bộ trang phục cô đã chuẩn bị sẵn do bị mất hành lý. Cộng đồng người Myanmar tại Mỹ đã giúp Hoa hậu 22 tuổi chuẩn bị gấp bộ trang phục thay thế.

Tuy vậy, hành động hướng tới quê hương của cô được đánh giá là can đảm và truyền cảm hứng, trong bối cảnh chính quyền quân sự Myanmar tiếp tục gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến, trong đó có nhiều người nổi tiếng, có ảnh hưởng.

Tấm lòng hướng về quê nhà của Hoa hậu Myanmar đã nhận được nhiều lời ủng hộ và tán dương. Nhiều bình luận cho rằng “đây mới là hoa hậu đích thực.” Bức ảnh cô giơ cao tấm biểu ngữ được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Hôm Chủ nhật (16/5), Hoa hậu Thuzar tiếp tục tận dụng sân khấu cuộc thi để kêu gọi thế giới lên tiếng chống lại chính quyền quân sự, lực lượng an ninh đã giết hàng trăm dân thường kể từ khi nắm chính quyền trong cuộc đảo chính ngày 1/2.

“Người dân của chúng tôi đang chết và bị quân đội bắn mỗi ngày”, cô nói trong một thông điệp video cho cuộc thi.

“Tôi muốn kêu gọi mọi người nói về Myanmar. Với tư cách là Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính, tôi đã lên tiếng nhiều nhất có thể”, cô nói.

Người phát ngôn của quân đội Myanmar đã không trả lời các yêu cầu bình luận từ truyền thông.

Thuzar Wint Lwin nói rằng cô tin sẽ không an toàn nếu trở về Myanmar sau khi lên tiếng chống lại chế độ; cô hiện không biết mình sẽ đi đâu sau khi cuộc thi kết thúc.

Thuzar Wint Lwin nằm trong số hàng chục người nổi tiếng Myanmar, diễn viên, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và trong giới thể thao đã lên tiếng phản đối cuộc đảo chính. Cô Thuzar đã tham gia nhiều cuộc biểu tình chống chế độ quân sự.

Ít nhất 790 người đã bị lực lượng an ninh giết chết kể từ cuộc đảo chính, theo nhóm hoạt động Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP). Tổ chức này cho biết hơn 5.000 người đã bị bắt giữ, với khoảng 4.000 người vẫn đang bị giam giữ – trong đó có một số người nổi tiếng.

Lê Vy

Xem thêm: