Mặc dù các thống đốc Đảng Dân chủ như Thống đốc Gavin Newsom của bang California và Thống đốc J.B. Pritzker của bang Illinois thường xuyên chỉ trích các chính sách của các bang đỏ, nhưng cư dân của các bang xanh này đang lần lượt chuyển đến các bang đỏ do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

p2911301a73125216 ss
Bang Florida có mức tăng cư dân cao nhất, với mức tăng tòng hơn 255.000 người. (Ảnh: Pixabay).

Tại Hoa Kỳ, bang xanh là ám chỉ các bang do Đảng Dân chủ kiểm soát, còn bang đỏ là các bang do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Chính sách tại các bang xanh và bang đỏ có sự khác biệt đáng kể.

Dữ liệu di cư của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) được công bố cuối tuần qua cho thấy, California có mức giảm cư dân nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào khác, với mức giảm ròng gần 332.000 người và mất hơn 29 tỷ đô la tổng thu nhập đã điều chỉnh vào năm 2021. Tiểu bang có mức giảm dân số lớn thứ hai là New York, với mức giảm ròng hơn 262.00 cư dân và tổn thất 24,5 tỷ đô la tổng thu nhập. Trong khi đó, bang Illinois tổn thất ít hơn, với mức giảm ròng 105.000 người và mất 10,8 tỷ đô tổng thu nhập vào năm 2021.

Các bang xanh khác cũng chứng kiến sự sụt giảm dân số, mặc dù không ở mức độ như ba tiểu bang đông dân nhất đề cập ở trên.

Ví dụ, bang Massachusetts đã giảm ròng 44.000 người và thiệt hại 4,3 tỷ đô la tổng thu nhập, trong khi bang Louisiana mất 28.500 dân và 861 triệu đô la tổng thu nhập. Bang New Jersey, tổn thất ít hơn, với mức giảm dân số 26.000 người và thiệt hại  3,8 tỷ đô la tổng thu nhập.

Các bang đỏ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đang có xu hướng ngược lại. Bang Florida có mức tăng cư dân cao nhất, với mức tăng tòng hơn 255.000 người và tổng thu nhập tăng 39 tỷ đô la, trong khi bang Texas đứng thứ hai với mức tăng gần 175.000 cư dân và 10,9 tỷ đô la tổng thu nhập. Cùng lúc đó, bang Bắc Carolina có mức tăng ròng gần 77.000 dân, và bang Nam Carolina tăng thêm gần 65.000 người.

Dữ liệu của IRS cho thấy, nguồn cư dân mới lớn nhất của Florida đến từ bang New York, với 84.365 người đến từ bang xanh do Đảng Dân chủ kiểm soát này. Thống đốc Đảng Dân chủ Kathy Hochul của bang New York nhận thức rõ vấn đề của bang mình khi các cư dân lần lượt đang chuyển đến Florida. Năm ngoái, tờ New York Post đưa tin, bà đã nói đùa khi ký dự luật về giáo dục Holocaust (nạn diệt chủng người Do Thái do Đức Quốc xã tiến hành trong Thế chiến thứ hai): “Tôi chỉ muốn nói với 1,77 triệu người Do Thái gọi New York là nhà: Cảm ơn các bạn vì đã gọi New York là nhà. Đừng đi đâu hay đến một tiểu bang nào khác. Florida được đánh giá quá cao.”

Florida, nơi không có thuế thu nhập tiểu bang, cũng chào đón một số lượng đáng kể cư dân có thu nhập cao đến từ các bang xanh như New Jersey, California và Illinois, đây là những bang nổi tiếng với mức thuế cao.

Những cư dân giàu có có vẻ như đang có xu hướng rời khỏi các bang có mức thuế cao. Ví dụ, các cư dân rời khỏi bang California có mức thu nhập trung bình 183.737 đô la, cao hơn đáng kể so với mức thu nhập trung bình của tiểu bang này là khoảng 84.000 đô la.

Theo dữ liệu của IRS do tờ The Wall Street Journal phân tích, những cư dân rời khỏi bang Illinois và New York có mức thu nhập trung bình cao hơn 40.000 đô la so với những người đến các tiểu bang này.

Các cư dân giàu có ở bang California có thể phải đối mặt với một số vấn đề sau khi họ rời khỏi bang này. Đầu năm nay, các nhà lập pháp Đảng Dân chủ ở California đã đưa ra một dự luật sẽ đánh thuế tài sản đối với các cư dân giàu có nhất, ngay cả khi họ đã rời khỏi tiểu bang này vài năm

Điểm đến phổ biến nhất đối với những người rời khỏi bang California là Texas, mặc dù Thống đốc Newsom của California đã nhiều lần chỉ trích tiểu bang đỏ này về luật súng ống và chính sách phá thai.

Trong khi đó, điểm đến phổ biến nhất đối với những người rời bang xanh Illinois là bang đỏ Florida. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn được việc Thống đốc Pritzker của Illinois chỉ trích thống đốc của bang đỏ này. Hồi tháng 2, ông cáo buộc Thống đốc Đảng Cộng hòa Ron DeSantis của Florida: “Không đại diện cho các giá trị của người dân Illinois … Trên thực tế, ông ấy [Thống đốc DeSantis] chống lại điều đó. Ông ấy đã chứng tỏ rằng ông ấy kỳ thị đồng tính, ông ấy có xu hướng thúc đẩy phân biệt chủng tộc.”

Gia Huy (Theo Justthenews)