Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ tiếp tục tăng cao, một quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc được cho là đã đưa ra lời cảnh báo, các lực lượng vũ trang của Nga có thể chiếm và đánh bại Kiev trong vòng 3 ngày nếu quân đội của họ phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Embed from Getty Images

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley (Ảnh: Getty Images)

Trong một bài báo phát hành hôm Chủ nhật (6/2), Fox News, mạng lưới truyền thông cánh hữu của Mỹ, tiết lộ, trong các cuộc họp kín vào tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley đã cảnh báo các nhà lập pháp Hoa Kỳ về sức mạnh quân sự tiềm năng của Moscow.

Trích dẫn nhiều “nguồn tin quốc hội” giấu tên, Fox News cho biết, Tướng Milley đã ước tính Một cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine có thể dẫn đến sự sụp đổ của Kiev trong vòng 72 giờ, và có thể đưa đến cái giá phải trả là sự thiệt mạng của 15.000 binh lính Ukraine và 4.000 binh lính Nga.”

Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ có mặt trong các cuộc họp, được cho là diễn ra vào ngày 2 và 3/2, đã lên tiếng bày tỏ mối quan ngại rằng Washington “không phản ứng nhanh chóng để cung cấp viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine, chẳng hạn như các hệ thống phòng không và bệ phóng rocket để chống lại cuộc xâm lược từ Nga.” Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Biden đã phản ứng với lập luận rằng Moscow có thể lợi dụng việc Washington chuyển giao vũ khí cho Kiev làm cái cớ để phát động một cuộc tấn công vào Ukraine.

Fox News cho hay, cùng với Tướng Milley, một số nhân vật quan trọng hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ đã có mặt tại các cuộc họp, bao gồm Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines.

Bài báo của Fox News được phát hành trong bối cảnh tình hình ngày càng căng thẳng trên biên giới chung giữa Nga và Ukraine trong những tuần gần đây. Một số nhà lãnh đạo phương Tây đã liên tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về một cuộc tấn công có chủ đích sắp diễn ra của Nga vào Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này, tuyên bố rằng họ không có bất kỳ kế hoạch nào để tiến hành một cuộc xâm lược, và thay vào đó Moscow cáo buộc các hãng tin tiếng Anh đang tạo ra “sự kích động thái quá”.

Đáng chú ý, một số quan chức hàng đầu của Kiev đã cố giảm nhẹ mối đe dọa về cuộc xâm lược sắp xảy ra. Hồi cuối tháng 1, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nhận định, số lượng binh lính Nga đóng quân gần biên giới Ukraine “không đủ để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine dọc theo toàn bộ biên giới Ukraine”. Ông còn nhận xét, Nga thiếu một số “hệ thống và chỉ số quân sự quan trọng để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn toàn diện như vậy.”

Gia Huy (Theo RT)

Xem thêm: