Lầu Năm Góc hôm 27/7 cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chấp thuận bán máy bay chiến đấu F-35, vũ khí và các thiết bị liên quan cho Đức với chi phí ước tính là 8,4 tỷ USD.

Embed from Getty Images

Cụ thể, Mỹ sẽ bán 35 máy bay F-35, 37 động cơ cho loại máy bay này, cũng như đa dạng chủng loại vũ khí đạn dược đi kèm, bao gồm 105 tên lửa không đối không AMRAAM và 75 tên lửa hành trình tàng hình đã được nâng cấp tầm bay AGM-158 JASSM -ER.

Thỏa thuận tiềm năng nêu trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết nâng cấp quân đội nước mình sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Theo Lầu Năm Góc, các nhà thầu chính cho thỏa thuận bao gồm Lockheed Martin Corp (LMT.N), Boeing Co (BA.N) và Raytheon Technologies Corp (RTX.N).

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc đã thông báo cho Quốc hội về thỏa thuận này hôm 27/7.

“Bộ Ngoại giao đã đưa ra ý kiến tán thành khả năng bán máy bay F-35, vũ khí đạn dược và các thiết bị đi kèm cho chính phủ Đức với giá ước tính 8,4 tỷ USD,”  thông báo nhấn mạnh.

Tuy nhiên, thông báo không nêu chi tiết về việc hợp đồng đã được ký kết hoặc quá trình tiến hành các cuộc đàm phán.

Hồi tháng 3, Đức tuyên bố họ sẽ mua 35 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ để thay thế cho máy bay Tornado được sản xuất bởi Anh, Đức và Ý.

Minh Ngọc (Theo Reuters)