Ngày 18/8, Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ thông báo sẽ giới hạn công suất chở hành khách của một số chuyến bay từ các hãng vận chuyển Trung Quốc xuống mức 40% trong vòng bốn tuần, sau khi chính quyền Trung Quốc áp đặt các giới hạn tương tự đối với bốn chuyến bay của United Airlines.

Air China Airbus A330 343E Gu 1
Hãng hàng không Air China (Ảnh: Wikipedia)

Trước đó, Trung Quốc tuyên bố với United Airlines hôm 6/8 rằng họ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt sau cáo buộc về việc 5 hành khách di chuyển từ San Francisco đến Thượng Hải có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 21/7.

Lệnh trừng phạt có hiệu lực trong 4 tuần này của Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh nhiều sinh viên Trung Quốc đến Hoa Kỳ để bắt đầu các lớp học mùa thu. Cụ thể, 4 hãng hàng không của Trung Quốc có đường bay tới Mỹ bao gồm Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines Co và Xiamen Airlines sẽ chỉ được phép vận chuyển 40% công suất hành khách trên mỗi chuyến bay. 

United Airlines bày tỏ, họ “rất vui khi thấy hành động của (Bộ Giao thông Vận tải) nhằm đảm bảo sự công bằng trong thị trường quan trọng này.”

Chính phủ Hoa Kỳ cho biết chính sách “ngắt mạch” của Trung Quốc vi phạm thỏa thuận dịch vụ hàng không của các quốc gia và “áp đặt tội danh quá mức cho các hãng vận chuyển đối với những hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi họ đến Trung Quốc”.

Bộ Giao thông Vận tải nói thêm, các hãng vận tải “không có cách nào để xác minh độc lập các kết quả xét nghiệm dương tính mà chính quyền Trung Quốc cáo buộc. Hơn nữa, cũng không có cách nào xác định vị trí hoặc thời điểm khách du lịch có thể đã nhiễm” virus.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã cho United Airlines ba lựa chọn: hủy hai chuyến bay từ San Francisco đến Thượng Hải; khai thác hai chuyến bay không có hành khách; hoặc khai thác bốn chuyến bay với công suất hành khách lên đến 40%.

Các giới hạn đã được áp dụng cho bốn chuyến bay của hãng United Airlines từ San Francisco-Thượng Hải vào các ngày thứ Tư, bắt đầu bằng chuyến bay ngày 11/8.

Kể từ sau đại dịch COVID-19, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã tăng cường các dịch vụ hàng không.

Hồi tháng 6/2020, Hoa Kỳ đe dọa sẽ cấm các chuyến bay chở khách của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh không đồng ý ngay lập tức khôi phục các chuyến bay của các hãng hàng không Hoa Kỳ.

Các hãng hàng không của Hoa Kỳ đã tạm dừng các chuyến bay đến Trung Quốc sau khi bùng phát đại dịch. Tổng thống Donald Trump vào ngày 31/1/2020 đã cấm gần như tất cả những người không phải là công dân Hoa Kỳ từng ở Trung Quốc trong vòng 14 ngày tính đến thời điểm đó nhập cảnh Hoa Kỳ.

Những hạn chế đó đối với du khách Trung Quốc sau đó vẫn được duy trì. Đến tận tháng 4 vừa qua Chính quyền Biden mới nới lỏng các hạn chế đối với học sinh Trung Quốc đến các trường học ở Hoa Kỳ, và lệnh này có hiệu lực từ ngày 1/8.

Thỏa thuận hàng không lâu đời giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cho phép cả hai nước khai thác hơn 100 chuyến bay hàng tuần giữa hai quốc gia nhưng chỉ một phần nhỏ trong số đó hiện đang hoạt động.

Minh Ngọc (Theo AFP)

Xem thêm: