Các nhà chức trách Mexico và Cơ quan Di cư của Hoa Kỳ cho biết vào ngày 5/1, Hoa Kỳ đã bắt đầu đưa những người di cư trở lại thành phố Tijuana thuộc Mexico. Đây là một phần trong quá trình khởi động lại chính sách nhập cư từ thời cựu Tổng thống Donald Trump, trong đó yêu cầu người xin tị nạn phải chờ đợi các phiên tòa của Hoa Kỳ tại Mexico. 

Embed from Getty Images

Hoa Kỳ và Mexico vào tháng trước đã đồng ý khởi động lại chương trình Giao thức bảo vệ người di cư (MPP) từ thời cựu Tổng thống Donald Trump, theo lệnh của tòa án liên bang Hoa Kỳ.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, một Đảng viên Dân chủ, trước đó đã đấu tranh để đảo ngược nhiều chính sách nhập cư cứng rắn mà người tiền nhiệm của ông đưa ra.

Ông Biden đã chấm dứt MPP ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1/2021, đồng thời theo đuổi cái mà ông gọi là cách tiếp cận nhân đạo hơn đối với vấn đề nhập cư. Tuy nhiên một thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng động thái của ông Biden không tuân thủ các quy trình hợp pháp, do đó đã ra lệnh phục hồi MPP vào tháng 8/2021.

MPP lần đầu tiên được tái thực thi vào tháng 12/2021 tại tuyến đường giao thông nối giữa thành phố El Paso thuộc Texas và thành phố Ciudad Juarez thuộc Mexico. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc (OIM), cho đến nay hơn 200 người đã được trả về Mexico dưới sự khởi động lại của MPP. 

Một quan chức OIM cho biết hai người di cư đến California đã được trả lại Tijuana vào thứ Tư (ngày 5/1) và sẽ chờ các cuộc triệu tập trong tương lai với tòa án Hoa Kỳ.

Nhóm vận động cho quyền lợi của người di cư Al Otro Lado đã trả lời tờ Reuters rằng hai người đàn ông là công dân Colombia.

Vy An (Theo Reuters)

Xem thêm: