Hôm thứ Năm ngày 23/12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo, năm tới sẽ cho phép các quan chức lãnh sự miễn phỏng vấn trực tiếp đối với những người xin thị thực (visa) H-1B, thị thực sinh viên và thị thực không nhập cư khác, nhằm giảm tải thời gian chờ đợi thị thực.

Gần 10 dạng thị thực được miễn phỏng vấn

Hãng Reuters trích thông báo mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra hôm Thứ Năm 23/12/2021 cho biết: “Đại dịch COVID đã khiến năng lực xử lý thị thực của bộ giảm đáng kể. Khi việc đi lại toàn cầu phục hồi, chúng tôi đang thực hiện các bước tạm thời này để tiếp tục cam kết giảm thời gian chờ đợi thị thực một cách an toàn và hiệu quả trong khi vẫn duy trì ưu tiên hàng đầu là an ninh quốc gia.”

Các quan chức lãnh sự Hoa Kỳ tạm thời được phép miễn phỏng vấn đối với gần 10 dạng thị thực. Trong đó gồm:

  • Thị thực cho các ngành nghề đặc biệt (thị thực H-1B);
  • Thị thực thực tập sinh hoặc giáo dục đặc biệt (thị thực H-3);
  • Thị thực điều động trong công ty (thị thực L);
  • Thị thực cá nhân với khả năng hoặc thành tích phi thường (thị thực O);
  • Thị thực dành cho vận động viên, nghệ sĩ và những người trong ngành giải trí (thị thực P);
  • Thị thực chương trình giao lưu văn hóa quốc tế (thị thực Q).

Thời gian miễn trừ đến hết ngày 31/12/2022.

Theo một tuyên bố khác của Bộ Ngoại giao, các thị thực sau đây hiện đang được các quan chức lãnh sự Hoa Kỳ miễn phỏng vấn đến ngày 3/12/2022.

Các thị thực không di dân gồm:

  • Thị thực công nhân nông nghiệp và phi nông nghiệp tạm thời (thị thực H-2);
  • Thị thực sinh viên (thị thực F và M) ;
  • Thị thực trao đổi sinh viên (Thị thực J học thuật).

Danh sách đầy đủ các dạng thị thực mà đương đơn có thể được miễn phỏng vấn trực tiếp có thể được tìm thấy tại đây.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng họ gia hạn miễn phỏng vấn trực tiếp vô thời hạn cho những người xin gia hạn thị thực cùng dạng, trong vòng 48 tháng sau khi thị thực trước đó hết hạn.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng do sự khác biệt lớn về nguồn lực lãnh sự của Hoa Kỳ trên toàn thế giới, và những hạn chế của chính quyền địa phương, các đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài vẫn phải quyết định xem có tiến hành phỏng vấn hay không dựa trên các trường hợp cụ thể.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khuyến khích người xin thị thực truy cập trang web của các đại sứ quán và tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài, để hỏi về các hướng dẫn miễn thị thực tại các khu vực khác nhau.

Số người có thị thực H1-B giảm mạnh

Mặc dù việc làm công nghệ cao ở Hoa Kỳ thiếu hụt nhân sự ở mức cao kỷ lục nhưng lượng người nhập cư có thị thực H1-B năm nay vẫn giảm. Đây là mức giảm lớn nhất trong một thập kỷ qua.

Theo dữ liệu từ Bộ Lao động Hoa Kỳ, tính đến hết năm tài chính kết thúc vào tháng 9/2021, số lao động nước ngoài trong lĩnh vực kỹ thuật và toán học có thị thực H-1B đã giảm 12,6% so với năm trước. Đây là năm giảm thứ 2 liên tiếp trong lĩnh vực việc làm đang phát triển này.

Ông Giovanni Peri, Giáo sư Kinh tế học tại Đại học California, nói với Bloomberg News rằng một số công việc trong lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) có thể biến mất vĩnh viễn khi thị thực thắt chặt. Bởi làm việc từ xa sẽ chuyển những công việc này ra bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Chương trình thị thực H-1B cho phép các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ thuê các tài năng nước ngoài về công nghệ cao, để làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn như phần mềm và kỹ thuật.

Ngành công nghệ dựa vào chương trình thị thực H-1B để giảm bớt tình trạng thiếu nhân viên. Các công việc về kỹ thuật và toán học chiếm phần lớn số thị thực H-1B được cấp.

Kế hoạch giới hạn ở 85.000 thị thực mới mỗi năm. Nhưng người nước ngoài có thị thực H-1B có thể thay đổi công việc, thay đổi công ty hoặc gia hạn thị thực trong cùng lĩnh vực.

Vào tháng 3 và tháng 4 năm ngoái, lĩnh vực STEM đã trải qua những đợt sa thải kỷ lục. Tuy nhiên, so với các ngành khác, ngành này phục hồi nhanh chóng trong thời kỳ đại dịch và có tỷ lệ thất nghiệp thấp. Theo số liệu của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, có 230.000 vị trí việc làm trong ngành CNTT trong tháng 9.

Từ tháng 3/2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đình chỉ tất cả các hoạt động phỏng vấn và cấp thị thực không di dân thông thường ở hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới do sự bùng phát của dịch viêm phổi Vũ Hán. Mặc dù hoạt động này đã được khôi phục một cách hạn chế và trên cơ sở ưu tiên, nhưng thời gian chờ đợi để được phỏng vấn visa vẫn kéo dài hàng tháng do số hồ sơ tồn đọng quá lớn.

Bình Minh tổng hợp

Xem thêm: