Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Thế giới Sebastian Coe cho biết phụ nữ chuyển giới sẽ không được phép thi đấu trong các sự kiện điền kinh nữ bất kể mức độ testosterone của họ.

Embed from Getty Images

Ông Coe cho biết, không có vận động viên chuyển giới nữ nào đã phẫu thuật chuyển giới nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31 tháng 3.

Phát biểu sau cuộc họp của cơ quan ra quyết định của liên đoàn điền kinh toàn cầu hôm thứ Năm, ông Coe cho biết Điền kinh Thế giới đã tham khảo ý kiến của các bên liên quan, bao gồm 40 liên đoàn quốc gia, Ủy ban Olympic Quốc tế và các nhóm chuyển giới về vấn đề vận động viên chuyển giới.

Ông nói: “Phần lớn những người được hỏi đều nói rằng các vận động viên chuyển giới không nên thi đấu ở hạng mục nữ.”

Ông nói thêm: “Phán quyết mà chúng tôi đưa ra…, tôi tin rằng, vì lợi ích tốt nhất cho môn thể thao của chúng ta.”

Tuy vậy, ông cho biết một nhóm làm việc do một người chuyển giới đứng đầu sẽ được thành lập để theo dõi thêm những phát triển khoa học liên quan và việc cấm này có thể không phải là “mãi mãi.”

Ông nói: “Khi có thêm bằng chứng, chúng tôi sẽ xem xét lại lập trường của mình, nhưng chúng tôi tin rằng tính toàn vẹn của hạng mục nữ trong môn điền kinh là điều tối quan trọng.”

Hội đồng Điền kinh thế giới cũng đã bỏ phiếu để thắt chặt các hạn chế đối với các vận động viên có Sự khác biệt về Phát triển Giới tính (DSD).

Theo quy định mới, các vận động viên DSD sẽ phải giảm lượng testosterone trong máu xuống dưới 2,5 nanomole/lít, giảm so với mức 5 hiện tại và duy trì dưới ngưỡng này trong hai năm thay vì chỉ một năm như hiện nay để thi đấu ở hạng mục nữ.

Nhật Minh