Số người nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ được Cơ quan Tuần tra Biên giới xử lý từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay lên đến hơn 1,1 triệu người, đủ để tạo ra thành phố lớn thứ 10 ở Hoa Kỳ và cũng đông hơn dân số của 9 tiểu bang riêng.

Embed from Getty Images

Hiện tại, thành phố lớn thứ mười tại Hoa Kỳ là San Jose, California, với dân số 1,03 triệu người.

Tính đến nay, con số hơn 1,1 triệu người này cũng lớn hơn dân số của các tiểu bang Wyoming (581.075), Vermont (623.251), Alaska (724.357), North Dakota (770.026), South Dakota (896.581), Delaware (990.334), Đảo Rhode (1.061.509), Montana (1,085,004) và Đặc khu Columbia (714,153).

Nếu con số này tiếp tục tăng lên theo tốc độ hiện tại, số người vượt biên trái phép qua biên giới phía Nam sẽ gần bằng dân số của thành phố lớn thứ tư Houston, Texas, với tổng số 2,3 triệu người, lớn hơn so với 15 tiểu bang và Đặc khu Columbia.

Một điểm đáng lưu ý là con số này không bao gồm khoảng 30.000 đến 50.000 người được báo cáo là trốn tránh bị bắt hàng tháng.

Hồi tháng 7, hơn 210.000 người đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ qua biên giới Tây Nam, tăng hơn hẳn con số 188.829 người vào tháng 6 – chủ yếu qua các khu vực Thung lũng Rio Grande và Del Rio của Texas.

Tại khu vực Thung lũng Rio Grande, nơi được mô tả là “tâm chấn của làn sóng gia tăng hiện tại”, các nhân viên Tuần tra Biên giới đã chặn khoảng 78.000 người di cư trái phép trong tháng 7, tăng đáng kể so với con số 59.380 người vào tháng 6 và 51.149 vào tháng 5. Những con số này không bao gồm hàng chục nghìn người đã trốn tránh khỏi bị bắt giữ.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, trung bình mỗi ngày Lực lượng Tuần tra Biên giới bắt gặp 6.779 người di cư, bao gồm 616 trẻ em không có người đi kèm và 2.583 gia đình.

Trong tháng 7, khoảng 19.000 trẻ em không có người đi kèm đã vượt biên, tiếp tục vượt quá mốc cao nhất được ghi nhận trước đó là 18.877 vào tháng 3. Còn trong tháng 6, 15.253 trẻ em không có người đi kèm đã nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ.

Cũng trong tháng 7, số lượng gia đình vượt biên đạt mức thứ hai trong lịch sử lên đến 80.000, tăng từ 55.805 hồi tháng 6. Con số cao nhất ghi nhận trước đó là 88.857 gia đình đã nhập cư trái phép vào tháng 5 năm 2019.

Các quan chức Tuần tra Biên giới cho biết, hiện các cơ sở của họ hết sức căng thẳng khi có tới 17.778 người bị giam giữ chỉ tính riêng ngày Chủ nhật (8/8) và chỉ riêng khu vực Thung lũng Rio Grande đã giữ 10.002 người.

Số người nhập cư trái phép trong tháng 7 tính sơ bộ khoảng 210.000 người – con số cao nhất được ghi nhận trong lịch sử Hoa Kỳ hơn 20 năm qua. Kể từ tháng 1 đầu năm, Lực lượng Tuần tra Biên giới cũng phát hiện ra rằng, những người nhập cư trái phép này đến từ hơn 150 quốc gia.

Minh Ngọc (Theo Just the News)

Xem thêm: