Hơn 20.000 học sinh Mississippi đã bị cách ly sau khi tiếp xúc với COVID-19 trong tuần đầu tiên đến trường.

Theo dữ liệu của bang Mississippi, một số trường tại bang đã mở cửa trở lại vào tuần trước và sau khi kết thúc tuần học đầu tiên, 5% học sinh trường công ở Mississippi đã bị cách ly. Theo báo cáo, hơn 4.500 học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) và 20.000 học sinh đã bị cách ly, số liệu từ ngày 9 – 13/8.

Ngoài ra, theo dữ liệu của bang, 948 giáo viên/nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính vào tuần trước và 1.463 người đã bị cách ly.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, bang này đã báo cáo hơn 396.000 ca nhiễm COVID-19 và hơn 7.000 ca tử vong.

Duy Quang