Hơn 60 quốc gia vào cuối ngày Chủ Nhật (15/8) đã phát đi tuyên bố chung kêu gọi lực lượng chiến binh Hồi giáo Taliban phải cho phép công dân nước ngoài và người dân Afghanistan được an toàn rời khỏi Kabul.

Embed from Getty Images

Viện dẫn về “tình hình an ninh ngày càng tội tệ” tại Afghanistan, hơn 60 quốc gia nói rằng những người nắm giữ quyền lực khắp Afghanistan hiện nay “phải chịu trách nhiệm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, cũng như phải lập tức khôi phục an ninh và trật tự dân sự”.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng công dân Afghanistan và quốc tế muốn rời đi phải được phép rời đi. Hơn 60 quốc gia cũng yêu cầu Taliban phải duy trì mở đường bộ, cảng hàng không và các cửa khẩu, cũng như phải giữ yên bình.

Người dân Afghanistan xứng đáng được sống trong an toàn, an ninh và được tôn trọng. Cộng đồng quốc tế chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ họ”, tuyên bố chung của hơn 60 quốc gia khẳng định.

Theo Guardian, hiện tại cảng hàng không Hamid Karzai ở Kabul, cách trung tâm thủ đô khoảng 5 km, là nơi khả thi nhất để người dân đi qua các trạm kiểm soát an ninh của Taliban.

Taliban hôm 15/8 tuyên bố chiến tranh Afghanistan đã kết thúc sau khi nhóm chiến binh Hồi giáo này kiểm soát dinh tổng thống tại Kabul, trong khi Tổng thống Afghanistan bỏ trốn và lực lượng Mỹ cũng như các quốc gia đồng minh đang gấp rút sơ tán hàng nghìn công dân của họ khỏi Afghanistan.

Mỹ đã điều thêm 1.000 lính, nâng tổng số quân đội Mỹ hiện diện ở Kabul lên 6.000. Lực lượng này tập trung hỗ trợ sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ, cũng như nhân viên người địa phương làm việc cho Mỹ rời khỏi Kabul.

Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ phát đi tuyên bố chung nói rằng Mỹ sẽ kiểm soát không lưu tại Kabul để tạo điều kiện sơ tán hàng nghìn người Mỹ khỏi Afghanistan bằng đường hàng không.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm rằng họ cũng sẽ tăng tốc sơ tán hàng nghìn người Afghanistan đủ điều kiện được cấp Thị thực Nhập cư Đặc biệt Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang nghỉ hè tại Trại David và theo lịch ban đầu ông sẽ chỉ quay lại Nhà Trắng vào cuối tuần này. Nhưng một quan chức cao cấp của chính quyền Biden nói với CNN rằng họ hy vọng Tổng thống sẽ có bài phát biểu trước quốc dân về tình hình Afghanistan vào thời điểm nào đó trong vài ngày tới.

Đức Thiện (Theo Reuters)

Xem thêm: