Tình trạng hỗn loạn chính trị tại Haiti sau vụ ám sát Tổng thống đã khiến nước này trở thành ‘địa bàn’ mới cho cuộc chiến giữa hai siêu cường kinh tế Mỹ – Trung, trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách phá vỡ mối quan hệ giữa Haiti và Đài Loan.

Embed from Getty Images

Người dân tham gia một cuộc biểu tình gần đồn cảnh sát Petion Ville sau khi tổng thống Haiti Jovenel Moïse bị sát hại vào ngày 8/72021 tại Port-au-Prince, Haiti. (Ảnh: Getty Images)

Sau vụ việc Tổng thống Jovenel Moise của Haiti bị ám sát tại tư gia, Trung Quốc hiện đang cung cấp vắc-xin COVID-19 cùng các hình thức viện trợ khác cho nước này với ý đồ khiến Haiti rút khỏi danh sách 15 quốc gia có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. 

Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã lên tiếng cảnh báo về mức độ ảnh hưởng của Trung Quốc tại Haiti, kêu gọi Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ cho quốc gia vùng Caribe này.

Trong một bức thư gửi đến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào tháng trước, hai Hạ nghị sĩ Cộng hòa Scott Perry và Tom Tiffany đã viết: “Chúng tôi lo ngại về những tác động tiềm ẩn mang tính lan truyền mà vụ ám sát này có thể gây ra đối với sự ổn định, cả ở Haiti và trên toàn khu vực – cũng như những cánh cửa nó có thể mở ra cho sự can thiệp chính trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

Bức thư viết tiếp, vụ ám sát “làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về khả năng Trung Quốc sẽ gây rối ở Haiti, và cụ thể hơn là những nỗ lực trên diện rộng của Bắc Kinh nhằm lợi dụng tình trạng hỗn loạn hiện nay nhằm đạt được vị thế lớn hơn tại Caribe.”

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ “tận dụng bất kỳ cơ hội nào để thúc đẩy các mục tiêu chính trị và kinh tế của mình trên toàn thế giới, và chắc chắn sẽ tìm cách lợi dụng tình hình chính trị bất ổn ở Haiti nhằm chia rẽ [mối quan hệ] lợi ích giữa Hoa Kỳ và Đài Loan.”

Theo báo cáo, từ năm 2017 đến năm 2018, Trung Quốc đã lôi kéo Panama, El Salvador và Cộng hòa Dominica cắt đứt quan hệ với Đài Loan.

Đài Loan là một điều kiện tiên quyết trong chính sách viện trợ của Trung Quốc. Các quốc gia Trung Mỹ có mối quan hệ chặt chẽ với Đài Loan là Guatemala và Honduras đã không nhận được liều vắc-xin nào từ ĐCSTQ.

Hiện tại, Chính quyền Biden có vẻ như vẫn dậm chân trong việc thúc đẩy hỗ trợ an ninh tại Haiti.

Tổng thống Joe Biden đã phát biểu vào tháng 7: “Ý tưởng điều động lực lượng Mỹ vào Haiti không có mặt trong chương trình nghị sự tại thời điểm này.”

Đại diện ngoại giao của cựu Tổng thống Bill Clinton tại Haiti, người làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận RAND Corporation, ông James Dobbins đã gọi quốc gia này là “một gánh nặng”.

Ông Dobbins trả lời tờ Nikkei Asia: “Nó không phải là một tài sản; nó là một gánh nặng.”

“Chúng ta chưa bao giờ thành công trong việc thiết lập đủ năng lực cho chính phủ Haiti để [nước này] không cần thêm sự can thiệp nữa.” Ông Dobbins cho biết: “Và tôi sợ rằng chúng ta sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn này.”

Vy An (Theo Newsmax)

Xem thêm: