Quan hệ ngoại giao với Đài Loan đã trở thành điểm nóng ở Trung Mỹ, nơi Bắc Kinh đang tìm cách tăng cường liên kết.

Tổng thống Honduras Xiomara Castro cho biết bà muốn đất nước của mình mở quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc, một động thái có thể chấm dứt quan hệ chính thức với đảo Đài Loan.

Castro, người đã nói trong chiến dịch tranh cử vào năm 2021 rằng bà sẽ chuyển quan hệ sang Bắc Kinh trước khi nhóm của bà rút lui, đã viết trên Twitter vào tối thứ Ba rằng bà đã chỉ thị cho bộ trưởng ngoại giao của mình bắt đầu quá trình công nhận Trung Quốc.

Trung Mỹ và Thái Bình Dương có một số trong số ít quốc gia hiện vẫn công nhận Đài Loan thay vì Trung Quốc, và Bắc Kinh đang tìm cách tăng cường liên kết với một khu vực mà Hoa Kỳ từ lâu đã coi là nằm trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Nicaragua đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan cách đây một năm rưỡi.

Với việc Honduras thực hiện chuyển đổi, Đài Loan sẽ chỉ còn lại 13 đồng minh ngoại giao chính thức trên khắp thế giới.

Bắc Kinh coi Đài Loan là lãnh thổ của riêng mình, không có quyền có quan hệ giữa nhà nước với nhà nước, một quan điểm mà chính phủ ở Đài Bắc cực lực bác bỏ.

Vào năm 2019, một số quốc gia Thái Bình Dương, bao gồm cả Quần đảo Solomon, đã chuyển sang trung thành với Bắc Kinh.

Nhật Minh (theo Al Jazeera)