Trưởng Đặc khu Hồng Kông Carrie Lam hôm thứ Ba (26/10) nói rằng chính quyền Đặc khu sẽ thắt chặt các hạn chế COVID-19 dù nhiều tháng nay không bùng phát các ổ dịch mới trong cộng đồng. Theo bà Lam, việc Hồng Kông thắt chặt các quy định COVID-19 là để phù hợp hơn nữa với các chính sách của Trung Quốc Đại lục và gia tăng được cơ hội di trú không cách ly giữa hòn đảo này và lục địa Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Hồng Kông sẽ tăng cường truy dấu, chẳng hạn như yêu cầu mọi người đến các cơ quan chính phủ phải sử dụng ứng dụng di động ‘LeaveHomeSafe’, giúp ghi lại dữ liệu khách đến và đi. Chính quyền Đặc khu cũng sẽ thắt chặt các quy định cách ly, tiến tới chỉ miễn trừ cho các nhân viên cấp cứu hoặc những lao động trong các ngành thiết yếu như tiếp vận hậu cần. Hiện tại, những người được miễn trừ cách ly gồm phi hành đoàn hàng không, các nhà điều hành ngân hàng và bảo hiểm, các giám đốc của các công ty đại chúng, cũng như thủy thủ đoàn của các tàu vận tải và tàu khách, cùng những đối tượng khác.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Hồng Kông chưa xuất hiện ổ dịch COVID-19 lớn tại địa phương và gần như không có ca lây nhiễm trong cộng đồng nào trong vài tháng qua. Tuy nhiên, hòn đảo này gần như đóng cửa với di trú quốc tế và khách di trú tới Hồng Kông từ các quốc gia được cho là có rủi ro mắc COVID-19 cao, chẳng hạn như khách đến từ Mỹ, phải cách ly tới 21 ngày.

Các nhà chức trách Hồng Kông cho biết họ ưu tiên nối lại di trú không phải cách ly với Trung Quốc Đại lục hơn là mở cửa với di trú quốc tế.

Trưởng Đặc khu Carrie Lam nói rằng việc thắt chặt các hạn chế liên quan đến COVID-19 ở Hồng Kông cho “phù hợp hơn với các biện pháp thực thi tại Đại lục” là cần thiết để giới chức Trung Quốc tự tin nối lại hoạt động di trú không cách ly giữa hai vùng lãnh thổ.

Bà Lam nói trong một cuộc họp báo định kỳ hàng tuần rằng: “Nếu Hồng Kông nới lỏng kiểm soát biên giới đối với mọi người đến từ nước ngoài hoặc áp dụng các chính sách sống chung với COVID-19 như các quốc gia khác đã đang thực hiện, thì cơ hội nối lại di trú với Đại lục sẽ giảm xuống”.

Bà Lam cũng bác bỏ những quan ngại cho rằng các hạn chế di trú tại Hồng Kông sẽ làm cho hòn đảo này trở nên ít hấp dẫn hơn với quốc tế. “Lợi thế cơ bản của Hồng Kông là nằm ở vị trí cửa ngõ với Trung Quốc đại lục”, bà Lam nói.

Chính quyền Trung Quốc Đại lục cho đến nay vẫn đang duy trì chính sách “zero COVID”. Giới chức chính quyền cộng sản Trung Quốc tiếp tục sử dụng các biện pháp mạnh như phong tỏa, cách ly, xét nghiệm bắt buộc để dập các ổ dịch COVID-19 nhanh chóng.

Đức Thiện (Theo AP)

Xem thêm: