Ngày 24/8, Chính quyền Hồng Kông thông báo họ đang lên kế hoạch sửa đổi luật kiểm duyệt phim để cấm chiếu những bộ phim bị coi là gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Những đề xuất sửa đổi trong Sắc lệnh Kiểm duyệt Phim của Hồng Kông sẽ tăng cường kiểm duyệt phim trong đặc khu, thực chất chính là mở rộng cuộc tấn công nhằm vào những người bất đồng chính kiến, ​​dẫn đến việc đóng cửa nhiều tổ chức ủng hộ dân chủ và bắt giữ hàng chục nhà hoạt động.

Các sửa đổi sẽ yêu cầu người kiểm duyệt xác định xem phim có chứa các yếu tố gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hay không. Các phim cũ hơn trước đây từng được cấp phép công chiếu cũng có thể bị thu hồi phê duyệt vì lý do an ninh quốc gia.

Embed from Getty Images

Ông Edward Yau, thư ký thương mại và phát triển kinh tế(Ảnh minh họa: Getty Images)

“Chúng tôi cần điều khoản này để áp dụng cho những trường hợp mà một bộ phim từng được sản xuất hoặc phê duyệt trước đó— nhưng theo luật mới và các hướng dẫn mới được ban hành — thì rất có khả năng chúng tôi cần xem xét lại những trường hợp như vậy,” ông Edward Yau, thư ký thương mại và phát triển kinh tế cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ 24/8.

Luật sửa đổi sẽ áp dụng cho các bộ phim được sản xuất ở Hồng Kông cũng như những bộ phim được sản xuất ở nơi khác. Ngành công nghiệp điện ảnh của Hồng Kông được khá nổi tiếng với các đạo diễn như Wong Kar-wai, Tsui Hark, John Woo, Stanley Kwan, cùng các diễn viên như Châu Nhuận Phát, Lý Liên Kiệt, Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc.

Những ai vi phạm sắc lệnh và cố tình chiếu phim bị liệt vào danh sách cấm có thể phải đối mặt với 3 năm tù giam và mức tiền phạt 1 triệu đô la Hồng Kông.

Nếu Luật sửa đổi này được thông qua, Hồng Kông sẽ tiến gần hơn đến các cấp kiểm duyệt ở Trung Quốc Đại lục, nơi chính quyền thường xuyên chặn các bộ phim, chương trình truyền hình và nội dung được coi là nhạy cảm về chính trị hoặc bất đồng với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nước Anh trao trả Hồng Kông cho ĐCSTQ vào năm 1997 theo khuôn khổ “một quốc gia, hai chế độ”, điều này giúp người dân ở đặc khu sẽ có nhiều quyền tự do hơn so với người dân Đại lục trong vòng 50 năm, bao gồm tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do bày tỏ quan điểm.

Nhưng Hồng Kông đang nhanh chóng mất hầu hết các quyền tự do đó kể từ khi Bắc Kinh áp đặt Luật An ninh Quốc gia tại đặc khu này từ tháng/2020, sau nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình phản đối hệ thống chính trị và chính phủ vào năm 2019.

Luật An ninh Quốc gia có thể được sử dụng nhắm vào những người bất đồng chính kiến, và rên thực tế, tính đến nay đã có hàng trăm nhà hoạt động dân chủ bị bắt giữ.

Nhiều tổ chức ủng hộ dân chủ, chẳng hạn như Mặt trận Nhân quyền Dân sự chuyên tổ chức các cuộc mít tinh và Liên minh Giáo viên Chuyên nghiệp ủng hộ dân chủ, đã phải giải tán trong bối cảnh bị cáo buộc vi phạm luật an ninh.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: