Phó Tổng thống Kamala Harris cuối cùng cũng đã lên tiếng trước công chúng về những gì diễn ra tại Afghanistan, khi người Mỹ và người dân Afghanistan đang cố gắng thoát khỏi nước này do sự tiếp quản nhanh chóng của Taliban. Tuy nhiên, bà Harris từ chối bình luận về quyết định của của chính phủ Hoa Kỳ khiến dẫn đến tình hình như hiện tại. 

Embed from Getty Images

Trong lần xuất hiện gần đây vào ngày 23/8 tại Singapore, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cùng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã được hỏi về quá trình rút quân và sơ tán của Mỹ tại Afghanistan.

Phóng viên hỏi bà Harris rằng, cá nhân bà nghĩ điều gì là sai lầm đối với quyết định rút quân của Hoa Kỳ. Bà Harris trả lời: “Tôi hiểu và đánh giá cao lý do tại sao bạn đặt ra câu hỏi này. Và tôi nghĩ cần có nhiều thời gian hơn để phân tích về những gì đã xảy ra trong bối cảnh rút quân khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi đặc biệt tập trung vào việc sơ tán công dân Mỹ, những người Afghanistan đã làm việc với chúng tôi, những công dân Afghanistan có khả năng bị công kích, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.”

Bà Harris cho biết thêm: “Chúng tôi có trách nhiệm và chúng tôi cam kết chắc chắn rằng những người đã giúp đỡ chúng tôi sẽ được an toàn.”

Bà Harris tiếp tục ca ngợi Tổng thống Biden vì đã “bày tỏ sự buồn bã về những hình ảnh mà chúng ta đã chứng kiến”. Tuy nhiên bà nhắc lại rằng, trong mọi trường hợp Hoa Kỳ không thể “bị phân tâm khỏi nhiệm vụ chính của chúng tôi lúc này, đó là sơ tán những người xứng đáng ra khỏi khu vực.”

Bà Harris sau đó lại tiếp tục được hỏi về vấn đề rút quân khỏi Afghanistan, cụ thể là liệu bà có đồng ý với các bước đưa ra quyết định không, trong tình huống kết quả đã không diễn ra như kế hoạch. Phó Tổng thống nhận định: “Sẽ có và nên có một phân tích chặt chẽ về những gì đã xảy ra”. Tuy nhiên, bà vẫn lặp lại: “Ngay bây giờ, điều chắc chắn là chúng tôi phải tập trung vào việc sơ tán công dân Mỹ.”

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã được hỏi về mức độ tin tưởng vào nước Mỹ trong bối cảnh hiện tại, và theo ông những gì diễn ra tiếp theo sẽ là chìa khóa cho cách mà nước Mỹ được nhìn nhận trong tương lai. 

Ông Lý trả lời: “Điều sẽ ảnh hưởng đến sự nhìn nhận về quyết tâm và cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực sẽ là những gì Hoa Kỳ thực hiện trong tương lai: cách họ định vị lại mình trong khu vực, cách họ thu hút nhiều bạn bè, đối tác và đồng minh trong khu vực, và cách họ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố.”

“Các quốc gia thực hiện những bước tính toán và xác định vị thế của mình, theo thời gian họ phải tính toán và điều chỉnh lại vị thế.” Ông tiếp tục: “Đôi khi việc đó có thể được thực hiện suôn sẻ; đôi khi có những trục trặc. Đôi khi mọi thứ trở nên tồi tệ và cần thời gian để điều chỉnh.”

Ông Lý cũng thảo luận về việc Singapore từng tham gia vào vấn đề Afghanistan trong quá khứ, lực lượng vũ trang Singapore đã giúp đỡ các lực lượng quốc tế tại Afghanistan, và Singapore cũng từng cử quân đội đến hỗ trợ các hoạt động tái thiết. Nói về hiện tại, Thủ tướng Singapore cho hay, ông hiểu lý do rút quân của ông Biden và đề nghị sử dụng Máy bay vận tải đa năng Airbus 330 của Không quân Singapore để hỗ trợ những người vẫn còn ở đó.

Vy An (Theo Fox News)

Xem thêm: