Các quốc gia thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hôm thứ Bảy (20/5) cho biết họ “quan ngại sâu sắc” trước quyết định của Nga đưa công tố viên tòa án và một số thẩm phán vào danh sách truy nã.

Công tố viên người Anh của ICC, Karim Khan, đã được thêm vào danh sách truy nã của Bộ Nội vụ Nga, hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn cơ sở dữ liệu của Bộ.

Chủ tịch Hội đồng các quốc gia thành viên của ICC, cơ quan giám sát quản lý của tòa án, cho biết trong một tuyên bố rằng họ “rất tiếc về những hành vi đe dọa và những nỗ lực không thể chấp nhận được nhằm làm suy yếu nhiệm vụ của Tòa án Hình sự Quốc tế trong việc điều tra, trừng phạt và ngăn chặn ủy ban những tội ác quốc tế nghiêm trọng nhất.”

ICC, có trụ sở tại Hague, đã ban hành lệnh truy nã đối với Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 3, cáo buộc ông phạm tội ác chiến tranh là trục xuất trái phép trẻ em khỏi Ukraine.

ICC cho biết có cơ sở hợp lý để tin rằng ông Putin và ủy viên quyền trẻ em Nga Maria Lvova-Belova phải chịu trách nhiệm hình sự cá nhân.

“Tòa án Hình sự Quốc tế nhận thức được và quan ngại sâu sắc về các biện pháp cưỡng chế không chính đáng và phi lý được cho là đã thực hiện đối với các quan chức ICC,” ICC cho biết trong một tuyên bố riêng vào thứ Bảy.

“ICC nhận thấy những biện pháp này không thể chấp nhận được. Tòa án sẽ không dừng bước trong việc thực hiện nhiệm vụ hợp pháp của mình để đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với những tội ác nghiêm trọng nhất gây lo ngại cho toàn bộ cộng đồng quốc tế.”

Ngân Hà (theo Reuters)