Hôm 20/8 vừa qua, Bộ Y tế Indonesia đã xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này, theo hãng tin Reuters.

bệnh đậu mùa khỉ
(Ảnh minh họa: Arif biswas/Shutterstock)

Tháng trước, Singapore cũng đã thông báo ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại đảo quốc này và tính đến ngày 5/8 nước này đã có 15 trường hợp mắc bệnh. Cũng tại khu vực Đông Nam Á, Philippines và Thái Lan cũng đã xác nhận các ca nhiễm bệnh trên ở 2 nước.

Ngày 23/7 vừa qua, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ. Đây là cấp độ cảnh báo cao nhất của WHO đối với một đợt bùng phát dịch bệnh.

Theo báo cáo của WHO, bệnh này đã lan tới 92 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, với hơn 40.000 ca mắc bệnh và 12 trường hợp tử vong. Châu Âu và châu Mỹ là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Một nghiên cứu được đăng trên Medium.com hôm 14/8 của Tiến sĩ Jeffrey Klausner – bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại Đại học Nam California, và Tiến sĩ Lao-Tzu Allan-Blitz – bác sĩ nội trú về sức khỏe toàn cầu tại Bệnh viện Phụ nữ và Brigham ở Boston, cho thấy quan hệ tình dục giữa những người đồng tính nam thúc đẩy sự lây truyền bệnh đậu mùa khỉ là chính chứ không phải do tiếp xúc qua da.

“Rõ ràng rằng đây là một bệnh truyền nhiễm phần lớn lây truyền qua đường tình dục”, Tiến sĩ Lao-Tzu Allan-Blitz nói, chỉ ra rằng quan hệ tình dục giữa những người đồng tính nam thúc đẩy sự lây lan của căn bệnh này chứ không phải chỉ do tiếp xúc qua da như trước đây từng nghĩ.

Phan Anh

https://trithucvn.co/the-gioi/chien-tranh-nga-ukraine-co-the-ket-thuc-nhu-the-nao.html#gsc.tab=0