Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm thứ Hai cho biết đất nước của ông sẽ “không thờ ơ” nếu có bằng chứng cho thấy Nga đang sử dụng máy bay không người lái tự chế Iran để ném bom Ukraine, đồng thời ám chỉ rằng Moscow đã không thảo luận về việc sử dụng máy bay không người lái với họ trong cuộc chiến Ukraine.

Embed from Getty Images

Cùng ngày, ông Amir-Abdollahian cũng nhắc lại lập trường ban đầu của chính phủ Iran – rằng vũ khí của họ hoàn toàn không được sử dụng ở Ukraine – và rằng họ sẵn sàng thảo luận về tình hình với các quan chức Ukraine. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đã khẳng định một cách riêng biệt vào hôm thứ Hai, “chúng tôi không xuất khẩu vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc chiến ở Ukraine và quan hệ của chúng tôi với cả hai bên trong cuộc chiến là hữu nghị.”

Iran là một trong những đồng minh địa chính trị thân cận nhất của Nga và đã không phủ nhận việc hợp tác an ninh, bao gồm cả việc mua bán vũ khí, với Nga. Tuy nhiên, Iran cũng cố gắng công khai trung lập về cuộc xâm lược của Nga.

Trong suốt tháng qua, các hình ảnh thu được từ chiến trường Ukraine đã ghi lại cảnh quân đội Nga sử dụng vũ khí có vẻ như rõ ràng là máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất, thường được gọi là máy bay không người lái “kamikaze” vì chúng thực chất hoạt động như bom bay có thể phát nổ. Chúng tương đối rẻ, khiến Nga có thể mua với số lượng lớn nhằm áp đảo lực lượng Ukraine.

Tuần trước, chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cáo buộc Iran đưa quân đến Crimea để huấn luyện người Nga cách sử dụng máy bay không người lái.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby tuyên bố: “Hôm nay chúng tôi có thể xác nhận rằng các quân nhân Nga đóng tại Crimea đã điều khiển các UAV của Iran, sử dụng chúng để tiến hành các cuộc không kích trên khắp Ukraine, bao gồm cả các cuộc không kích nhằm vào Kyiv trong những ngày gần đây”. “Chúng tôi đánh giá rằng các quân nhân Iran đã có mặt tại Crimea và hỗ trợ Nga trong các hoạt động này. Nga đã nhận được hàng chục UAV cho đến nay và nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhận thêm các lô hàng trong tương lai ”.

Iran đã kịch liệt bác bỏ tuyên bố trên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết vào cuối tuần này: “Chúng tôi bác bỏ những tuyên bố vô căn cứ rằng máy bay không người lái được cung cấp [bởi Iran] để sử dụng trong chiến tranh Ukraine.”

Ngoại trưởng Iran Amir-Abdollahian cũng nói rằng ông đã gợi ý Ukraine nên cử “các chuyên gia quân sự” đến làm việc với người Iran để xác minh hoặc bác bỏ các cáo buộc về UAV Shaheds trong chiến tranh. Tehran đưa ra gợi ý này trong khi kịch liệt bác bỏ một cuộc điều tra do Liên hợp quốc đề xuất tương tự về việc sử dụng vũ khí của Iran ở Ukraine.

Trong các tuyên bố riêng biệt, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kan’ani, khẳng định rằng quan hệ với Ukraine là “thân thiện” và những cáo buộc này xuất phát từ các hành động khiêu khích của Mỹ.

Lê Vy (theo Breitbart News)