Ngày 5/1, Israel đã ghi nhận 11.978 ca nhiễm COVID-19 mới, với tỉ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính ở mức 6,65%. Đây là mức kỉ lục mới về số trường hợp lây nhiễm ở Israel kể từ khi đại dịch xuất hiện tại quốc gia này, mà nguyên nhân được cho là do biến thể Omicron lây lan với tốc độ rất nhanh. Hôm 3/1, Israel cũng ghi nhận tới 10.544 ca nhiễm, tăng đến 360% so với một tuần trước. Kỉ lục lây nhiễm theo ngày trước đó là 11.345 ca, từng đường báo cáo hồi đầu tháng 9/2021, khi Israel bắt đầu triển khai chương trình tiêm mũi vắc-xin COVID-19 thứ 3.

tiêm mũi vắc-xin COVID-19
(Ảnh minh họa: Par Gil Cohen Magen/Shutterstock)

Hệ số lây nhiễm R (số lượng người trung bình mà một người nhiễm COVID-19 làm lây nhiễm trong quá trình tiếp xúc gần) đã tăng nhanh lên mức 1,94 – mức cao nhất kể từ tháng 6/2021.

Số ca bệnh nghiêm trọng đang điều trị là 125 trường hợp, trong đó có 38 ca phải thở máy. Trong ngày 4/1, Israel ghi nhận 2 người tử vong do mắc COVID-19. Hiện có khoảng 14% tổng số người trên 20 tuổi ở Israel vẫn chưa tiêm vắc-xin. Những người này chiếm 68% số ca nhiễm mới và 54% số ca bệnh nặng trong tuần qua.

Israel tiếp tục đặt hy vọng vào chiến lược tiêm vắc-xin để ngăn chặn Omicron, khi là nước đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm mũi vắc-xin COVID-19 thứ 4 nhằm bảo vệ người dân trước sự lây lan của chủng mới. Hôm 4/1 vừa qua, Thủ tướng Naftali Bennett đã tuyên bố rằng lượng kháng thể đã tăng gấp 5 lần ở người tiêm mũi thứ 4, dựa trên báo cáo sơ bộ kết quả cuộc thử nghiệm tiêm mũi thứ 4 cho 154 nhân viên y tế trên cả nước.

Theo Haaretz,

Phan Anh

Xem thêm: