Một quan chức Chính phủ Ấn Độ cho biết hôm thứ Sáu (31/3) rằng vụ sập sàn phía trên giếng bậc thang của một ngôi đền ở miền trung Ấn Độ đã khiến ít nhất 36 người chết và 16 người bị thương. Công tác cứu hộ vẫn được tiến hành để tìm kiếm người sống sót.

GettyImages 1250082866
Tấm bê tông phía trên giếng bậc thang bị sập do quá đông người gây quá tải tại Đền Shri Beleshwar Mahadev Jhulelal ở thành phố Indore bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.(Nguồn ảnh: AFP qua Getty Images)

Vụ việc xảy ra tại Đền Shri Beleshwar Mahadev Jhulelal ở thành phố Indore bang Madhya Pradesh. Theo Thủ hiến bang Shivraj Singh Chouhan, tấm bê tông phía trên giếng bậc thang bị sập do quá đông người gây quá tải.

Một quan chức cấp cao của chính quyền địa phương là Ilayaraja T nói với Reuters: “Nguyên nhân chính dẫn đến nhiều người chết có lẽ là chết đuối vì giếng sâu 60 feet và có rất nhiều nước trong đó”.

Thứ năm (30/3) là lễ hội Ram Navami của đạo Hindu. Quan chức Ilayaraja T cho biết khi vụ tai nạn xảy ra ước tính có khoảng 80 người đang làm lễ tại ngôi đền.

Hàng chục nhân viên quân sự và cứu hộ đã làm việc suốt ngày đêm để thu dọn đống đổ nát, dùng dây thừng và thang để kéo mọi người ra khỏi giếng, đối tác ANI của Reuters đưa tin.

Bộ trưởng Nội vụ Madhya Pradesh Narottam Mishra ban đầu cho biết hôm thứ Năm rằng 19 người đã được giải cứu khỏi giếng bậc thang sau vụ tai nạn, nhưng sau đó có 2 người đã thiệt mạng. Ông nói thêm rằng nước đang được bơm rút khỏi giếng bậc thang để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ.

Những giếng bậc thang hàng trăm năm tuổi là phổ biến trên khắp Ấn Độ, nhiều giếng được trang trí lộng lẫy, đi xuống bằng đường cầu thang và hốc tường.

Ông Ilayaraja T nói rằng nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân đằng sau vụ sập, đồng thời cho biết thêm rằng chiến dịch cứu hộ cuối cùng đang được tiến hành để đảm bảo không còn người nào bị mắc kẹt trong đống đổ nát: “Có rất nhiều bùn lắng. Sau khi nạo vét xong, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Quân đội cũng như các đội cứu trợ thiên tai liên bang và tiểu bang đang tham gia vào công tác cứu hộ”.

Giẫm đạp và tai nạn tại các địa điểm tôn giáo không phải là hiếm ở Ấn Độ. Do vấn đề đông người thường gây mất kiểm soát và không gian chật hẹp, gây ra các biến cố ngoài ý muốn.

Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ lời chia buồn và tuyên bố bồi thường đối với những trường hợp người thiệt mạng và bị thương.