Tại Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu (CPAC) hôm 27/2, Dân biểu Cộng hòa Jim Banks (tiểu bang Indiana), Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng hòa (RSC), cho rằng Đảng Cộng hòa sẽ thua cuộc bầu cử trong tương lai nếu họ muốn “xóa sổ” cựu Tổng thống Donald Trump, người giúp kết nối với các cử tri thuộc tầng lớp lao động.

Embed from Getty Images

Trong cuộc trò chuyện với Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy (tiểu bang California) và Chủ tịch Liên minh Bảo thủ Hoa Kỳ (ACU) Matt Schlapp, Dân biểu Banks nói rằng một cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông McCarthy là đảng viên Cộng hòa được yêu thích nhất tại Hạ viện.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng một số đảng viên Cộng hòa không có mấy danh tiếng lại muốn loại bỏ ông Trump cùng mối liên hệ của ông với các cử tri thuộc tầng lớp lao động của Đảng Cộng hòa.

“Có một số lượng rất ít các đảng viên Cộng hòa, những người không mấy có tiếng trong đảng lại muốn ‘xóa sổ’ ông Donald Trump cũng như những người ủng hộ Donald Trump khỏi đảng của chúng ta. Hãy để tôi nói với các vị, nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ không giành lại được thế đa số vào năm 2022; chúng ta chắc chắn sẽ không giành lại Nhà Trắng vào năm 2024 nếu các vị xóa sổ ông Donald Trump,” dân biểu Banks phát biểu tại Hội nghị CPAC.

Dân biểu Banks còn nói rằng ông McCarthy cũng là người bảo thủ phù hợp, có tầm nhìn đúng đắn có thể dẫn dắt Đảng Cộng hòa giành lại Hạ viện vào năm 2022. Hiện Đảng Dân chủ chỉ chiếm đa số với khoảng cách 5 ghế trong Hạ viện, đây là khoảng cách hẹp nhất trong khoảng hơn 100 năm qua.

Ông Banks còn nói: “Ông Kevin McCarthy là nhà lãnh đạo phù hợp trong một thời điểm thích hợp để giành lại đa số; ông ấy sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện giỏi nhất trong thế hệ này.”

Đồng thuận với dân biểu Banks, ông Matt Schlapp, Chủ tịch Liên minh Bảo thủ Hoa Kỳ, cũng tin rằng Đảng Cộng hòa có “cơ hội lớn” để giành lại đa số tại Hạ viện vào kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 sắp tới.

Ông McCarthy cũng khẳng định: “Chúng ta sẽ lấy lại đa số! Chúng ta còn 5 ghế. Tôi sẽ đặt cược nhà riêng của tôi [cho điều này]”.

Ngoài ra, Dân biểu Banks nhìn nhận, sức mạnh của Đảng Cộng hòa nằm ở sự hấp dẫn của đảng này đối với các cử tri thuộc tầng lớp lao động.

Ông nói: “Nếu bạn xác định là một người Mỹ, vậy thì bạn thuộc Đảng Cộng hòa.”

“Ông Donald Trump đã dạy chúng ta rất nhiều điều; mà trên hết, ông ấy đã dạy chúng ta trở thành đảng của giai cấp công nhân kể từ thời Tổng thống Reagan,” ông nói thêm.

Cũng theo ông, hoàn toàn trái ngược với Đảng Cộng hòa, “Đảng Dân chủ là đảng của các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp lớn, Phố Wall, Thung lũng Silicon và đảng ủng hộ Trung Quốc.”

Minh Ngọc

Xem thêm: