Đặc phái viên về biến đổi khí hậu của chính quyền Biden, ông John Kerry hôm 22/4 đã lên tiếng bảo vệ tuyên bố của Tổng thống Biden về kế hoạch giảm phát thải carbon tại Mỹ xuống gần 50% vào năm 2030. Ông Kerry lập luận rằng nhu cầu mới nổi về năng lượng ‘xanh’ sẽ thay thế cho việc làm năng lượng hóa thạch hiện tại.

Embed from Getty Images

Thẳng thắn mà nói, tôi không nghĩ rằng [kế hoạch của ông Biden] sẽ khiến nhiều việc làm bị mất đi. [Mà] nó sẽ là nhiều cơ hội [việc làm] to lớn hơn”, ông Kerry nói trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 22/4 về những kế hoạch đầu tư mạnh mẽ vào xe điện và điện sạch của ông Biden.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu do Mỹ chủ trì hôm 22/4, trong nỗ lực “làm gương” và báo hiệu rằng Mỹ muốn khôi phục lại vai trò lãnh đạo về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, ông Biden cam kết rằng Washington sẽ cắt giảm một nửa lượng khí thải nhà kính so với mức năm 2005 vào năm 2030.

Đây là thời điểm nguy hiểm nhưng cũng là thời điểm của những khả năng phi thường”, ông Biden nói trong bài phát biểu ngắn trước khoảng 40 nhà lãnh đạo thế giới. “Chúng tôi thực sự không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi phải hoàn thành việc này”.

>>Thượng đỉnh khí hậu: Mỹ đặt mục tiêu cắt giảm phát thải vào 2030; TQ không đưa ra cam kết mới

Bảo vệ cho các kế hoạch của ông Biden, ông Kerry đã viện dẫn cuộc Cách mạng Công nghiệp làm ví dụ về những việc làm mới rốt cuộc đã được tạo ra như thế nào vào thời điểm chuyển đổi kinh tế.

Chúng ta luôn luôn thay thế một vài công việc nào đó bằng một vài loại công việc khác, [đó là] cơ hội [việc làm] mới”, ông Kerry nói.

Đặc phái viên về khí hậu của ông Biden cũng đã tán dương việc kết thúc các nhà máy điện đốt than. Ông lưu ý rằng “quý vị không thể xây dựng một nhà máy điện đốt than tại Mỹ bằng tiền được cấp từ ngân hàng”.

Ông Kerry cũng gợi nhớ lại thời gian ông làm thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang có nhiều công nhân làm việc trong các nhà máy thép. Ông nói rằng khi đó ông thực sự đã tìm được những việc làm khác cho công nhân khi tiểu bang của ông dừng sản xuất nhiều thép.

Điều đó đã thay đổi và nó đã kéo xuống phía nam đất nước chúng ta và sau đó lan tỏa khắp cả nước bởi vì đó là chuyển đổi, đó là kinh tế”, ông Kerry nói.

Ông Kerry thúc đẩy các việc làm xanh tương lai, chỉ ra sự tăng trưởng của các ngành sản xuất xe điện, turbin gió và tấm pin mặt trời.

Việc làm tương lai này không phải là thứ gì đó nằm ngoài trí tưởng tượng của mọi người. Nó là thứ hiện thực nhất trên thế giới”, ông Kerry khẳng định.

Đức Thiện (Theo Breitbart News)

Xem thêm: