Mới đây, ngôi sao bóng rổ NBA là Enes Kanter Freedom đã lại kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Mùa đông 2022 tại Bắc Kinh, tuyên bố của anh đã được cựu ngôi sao bóng rổ Trung Quốc và hiện là Chủ tịch Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc Diêu Minh (Yao Ming) phản hồi.

Screen Shot 2021 10 15 at 3.40.08 PM copy
Ngôi sao Enes Kanter của Hiệp hội bóng rổ chuyên nghiệp Hoa Kỳ NBA (Ảnh Twitter của Enes Kanter).

Ngôi sao bóng rổ NBA người Mỹ Enes Kanter Freedom nổi tiếng trong hoạt động bảo vệ tự do và nhân quyền, đã kêu gọi tẩy chay sự kiện Thế vận hội Mùa đông năm 2022 ở Bắc Kinh, động thái thu hút chú ý của Diêu Minh – cựu ngôi sao bóng rổ Trung Quốc và hiện là Chủ tịch Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc. Diêu Minh bày tỏ hy vọng sẽ mời Kanter đến thăm Trung Quốc. Về vấn đề này, vào ngày 19/1, Kanter đã hào phóng trả lời “OK” trên Twitter cá nhân. Nhưng Kanter không quên mời Diêu Minh cùng đến thăm các trại tập trung của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Tây Tạng, đến Hồng Kông và Đài Loan, đồng thời muốn đối thoại với ngôi sao quần vợt Peng Shuai (Bành Soái).

p3063291a68144880
Bành Soái mặc áo đỏ và Diêu Minh đứng ngoài cùng bên trái (Ảnh: Twitter / Qingqing Chen).

Kanter trả lời Diêu Minh: Hãy đến thăm trại tập trung Tân Cương với tôi

Trung phong của đội bóng rổ Boston Celtics (Mỹ) là Enes Kanter Freedom đã tweet: “Tôi chấp nhận lời mời của @yaoming để đến Trung Quốc vào mùa hè này; tôi không muốn các chuyến đi Trung Quốc xa xỉ và cũng không muốn tuyên truyền quảng bá; anh sẽ cùng tôi đến thăm các trại tập trung của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Tây Tạng, đến Hồng Kông và Đài Loan, và tôi muốn đối thoại tự do với Bành Soái, hãy nói cho tôi biết Tập Cận Bình có đồng ý hay không!”

Phản hồi của Kanter đã được đông đảo cư dân mạng tán thưởng, cả người của kênh Fox News là David Webb cũng đã tweet tán thưởng Kanter, cho biết bất cứ khi nào Kanter cũng có thể gửi lời nhắn cho Diêu Minh trong chương trình của David Webb.

Nhưng nhiều cư dân mạng chia sẻ không muốn Kanter đi Trung Quốc vì không an toàn, Kanter có thể bị bắt và không thể trở về được.

Cũng có cư dân mạng cảnh báo Kanter rằng nếu muốn đến Tân Cương, trước tiên phải bố trí tốt cho con cái, cũng cần chuẩn bị tinh thần cho việc bị buộc tội là gián điệp, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể thu xếp chuyện ăn ngủ cho anh nhưng tối đến sẽ không ngủ được.

Kanter, người chuyên tập trung vào các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, đã nhiều lần lên án ĐCSTQ, anh thường mang giày thể thao đặc biệt trong các trận đấu nhằm ủng hộ người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Hồng Kông và Đài Loan, và cũng đã đưa ra những bình luận chỉ trích ĐCSTQ về vi phạm nhân quyền. Chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần tìm cách phong tỏa chia sẻ của Kanter nhưng thường thất bại, còn khiến Kanter được quốc tế chú ý hơn.

“ĐCSTQ là nhà độc tài tàn bạo”

Trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm thứ Hai (17/1), Chủ tịch đương nhiệm của Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc là cựu sao bóng rổ Diêu Minh đã được hỏi nghĩ gì về những lời chỉ trích gần đây của Kanter, Diêu Minh nói: “Nếu có cơ hội, tôi muốn mời anh ấy đến thăm Trung Quốc…. Như vậy anh ấy sẽ có cái nhìn toàn diện hơn đối với chúng ta”. 

Kanter đáp lại qua kênh CNN: “Tôi muốn nói lời cảm ơn tới ông Diêu Minh… Tôi thực sự muốn đến Trung Quốc và tận mắt chứng kiến … Tôi muốn tận mắt thấy Trung Quốc và nói cho thế giới biết chuyện gì đang xảy ra ở đó… Tôi nhận lời mời của ông ấy”.

“Tôi muốn mọi người biết rằng ĐCSTQ không đại diện cho những giá trị cốt lõi của Olympic là tình hữu nghị và sự tôn trọng… Họ là những kẻ độc tài tàn bạo. Họ đe dọa tự do và không tôn trọng nhân quyền”, Kanter nói với CNN.

Về vấn đề Bắc Kinh đăng cai Thế vận hội vào năm 2022, Kanter đã kêu gọi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) từ bỏ kế hoạch này. Trong một cuộc phỏng vấn với The Story, anh nói rằng ngay cả khi phần lớn thế giới thể thao chuyên nghiệp vẫn im lặng về việc vi phạm nhân quyền và các cáo buộc khác chống lại sự lãnh đạo của ĐCSTQ, nhưng luôn có người phải lên tiếng kêu gọi.

“Có rất nhiều vận động viên, quá nhiều diễn viên, rất nhiều ca sĩ và rapper, họ không muốn nói một lời (chỉ trích ĐCSTQ) bởi vì họ quá quan tâm đến tiền bạc….”, Kanter nói, “Có một điều họ nên biết: nên thượng tôn đạo đức và nguyên tắc mà không phải tiền bạc”. Anh cũng lưu ý rằng những người trẻ trên khắp thế giới đều hâm mộ các vận động viên, vì vậy các cầu thủ nên chú ý đến cách cư xử của bản thân.

Sự thẳng thắn của Kanter đối với ĐCSTQ trong những tháng gần đây đã khiến trang web phát trực tuyến Tencent của Trung Quốc gỡ bỏ tất cả các trận đấu mà đội của anh tham gia. Kanter cũng chất vấn các đồng nghiệp của mình, bao gồm cả LeBron James là người từng lên án đội Los Angeles Lakers, nói rằng giá trị của LeBron James “là ở tiền bạc hơn ở đạo lý”.

Có một số bình luận rằng lời kêu gọi của Kanter đã nâng cao nhận thức về cách hành xử của ĐCSTQ đối với Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan và Hồng Kông.

Ngôi sao bóng rổ Kanter (29 tuổi) vào tháng 11 năm ngoái đã chính thức đổi họ của anh thành “Freedom” để thề sẽ mãi mãi theo đuổi đấu tranh cho tự do nhân quyền. Kanter nói với kênh Fox News: “Tôi cảm thấy cô đơn, không sai… Rất nhiều người quan tâm quá nhiều đến khía cạnh kinh doanh của họ. Nhưng đối với tôi, nhân quyền quan trọng hơn bất cứ điều gì”.

Thiên Tư, Vision Times

Xem thêm: