Một cuộc khảo sát được công bố hôm 26/12 cho thấy đa số người Mỹ muốn Quốc hội điều tra liệu FBI có liên quan đến kiểm duyệt các bài đăng trên Twitter và các trang mạng xã hội khác hay không.

Embed from Getty Images

Theo cuộc khảo sát do Rasmussen công bố hôm 26/12, 63% đáp viên bày tỏ suy nghĩ rằng Quốc hội liên bang Mỹ nên điều tra “liệu FBI có dính líu đến kiểm duyệt thông tin trên các trang mạng xã hội hay không”. 22% đáp viên phản đối cuộc điều tra như vậy và 15% khác không có ý kiến.

Rasmussen cũng phát hiện 63% “tin rằng có thể FBI đã khuyến khích các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter trấn áp, bịt miệng hoặc giảm tiếp cận một số phát biểu và diễn giả chính trị nhất định”. 27% nói có thể FBI đã không cố gắng bịt miệng hoặc trấn áp phát ngôn chính trị trên mạng xã hội và 11% nói rằng họ không chắc chắn.

Cũng trong cuộc khảo sát trên, khoảng 46% đáp viên không tán thành FBI, trong khi 50% bày tỏ ủng hộ cơ quan liên bang này.

Về đảng phải, khoảng 74% đáp viên thuộc Đảng Dân chủ và 34% đáp viên thuộc Đảng Cộng hòa có quan điểm ủng hộ FBI. Trong khi, khoảng 40% đáp viên Đảng Cộng hòa, 10% đáp viên Đảng Dân chủ và 28% đáp viên độc lập “rất không tán thành” cơ quan điều tra liên bang.

Rasmussen công bố cuộc khảo sát trên sau khi nhiều nhà báo đăng tải các thông tin nội bộ của Twitter chỉ ra rằng FBI đã có liên lạc sâu rộng với mạng xã hội này ở thời điểm trước khi tỷ phủ Elon Musk tiếp quản. Từ đầu tháng Mười Hai, ông Musk đã ủng hộ việc công khai các thông tin đó và được biết đến rộng rãi là “Hồ sơ Twitter”.

Các dân biểu của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ thời gian qua cũng đã nhiều lần bày tỏ rằng họ sẵn sàng tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về FBI sau khi nổi lên “Hồ sơ Twitter”. Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, Dân biểu Kevin McCarthy và Dân biểu Cộng hòa Jim Jordan mới đây có nói về một cuộc điều tra theo cách thức cựu Thượng nghị sĩ Frank Church đã tiến hành vào những năm 1970 để điều tra các cáo buộc chính phủ Mỹ gián điệp công dân.

Chúng tôi đang theo đuổi một ủy ban mô hình [Frank] Church để điều tra vụ việc này”, Dân biểu Jordan nói với hãng tin Just the News vào tuần trước.

Dân biểu McCarthy cũng đã nói với Fox News rằng: “Chúng tôi phải đi đến cùng vụ việc, và tôi nghĩ các trát đòi sẽ được ban hành, nhưng chúng ta cần phải có một cuộc điều tra theo mô hình Church để cải cách FBI”.

Về phía FBI, sau khi nổi lên “Hồ sơ Twitter”, cơ quan thực thi pháp luật liên bang này tuyên bố rằng “những người theo thuyết âm mưu” đang cố tình làm mất uy tín của FBI.

Những người đàn ông và phụ nữ của FBI làm việc hàng ngày để bảo vệ công chúng Mỹ. Thật không may khi những kẻ theo thuyết âm mưu và những người khác lại đang truyền tin sai lệch tới công chúng với mục địch duy nhất là nỗ lực bôi nhọ cơ quan này”, FBI khẳng định.

Xuân Thành