Ngày 17/7, một cuộc thăm dò mới của Fox News cho thấy 93% cử tri đã đăng ký tại Hoa Kỳ “cực kỳ” hoặc “rất” lo ngại về vấn đề lạm phát. 

shutterstock 189201107
(Nguồn: Xtock/ Shutterstock)

Con số này cao hơn khoảng 10% so với năm ngoái. Mối quan tâm về lạm phát đã tăng lên đáng kể kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.

52% trong số 1.001 cử tri được hỏi cho biết, họ không nghĩ rằng nền kinh tế sẽ sớm cải thiện. Hơn một nửa dự đoán nền kinh tế sẽ lâm vào tình trạng tồi tệ hơn trong vòng 1 năm tới.

3/4 số người tham gia khảo sát cho rằng lạm phát đã “gây ra gánh nặng tài chính” cho họ và gia đình, hơn một nửa trong đó phân loại những gánh nặng này là “nghiêm trọng”.

Hơn 50% chia sẻ rằng họ đã thay đổi kế hoạch nghỉ dưỡng do giá xăng tăng cao.

Khi được hỏi ai là người chịu trách nhiệm cho vấn đề giá xăng, gần 1/3 số cử tri đã chỉ ra Tổng thống Joe Biden. 20% cử tri cho rằng Nga và cuộc chiến ở Ukraine là nguyên nhân. 14% tin các công ty dầu mỏ, những người trục lợi và đẩy giá xăng lên cao đáng phải nhận trách nhiệm.

Công chúng cũng có những mối lo ngại tương tự về tỷ lệ tội phạm đang gia tăng trên khắp nước Mỹ, với 85% số người nói rằng họ “cực kỳ” hoặc “rất” lo lắng.

Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 10/7 – 13/7 qua điện thoại và có sai số +- 3%.

Một cuộc thăm dò mới của CNBC được công bố hôm 18/7 cho thấy xếp hạng chấp thuận kinh tế của ông Biden đã giảm xuống dưới mức thấp nhất so với số điểm mà các cựu Tổng thống Barack Obama hoặc Donald Trump nhận được. Từ mức 30%, xếp hạng của ông Biden đã giảm mạnh 5% kể từ tháng Tư.

Vy An (T/h)