Một số cuộc thăm dò dân ý trước Lễ Tạ ơn cho thấy cử tri ưa thích Thống đốc Ron DeSatis hơn cựu Tổng thống Donald Trump khi hai chính trị gia này hướng tới một cuộc quyết đấu trở thành ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa vào năm 2024.

Ông Trump hôm 15/11 vừa qua đã trở thành ứng viên hàng đầu đầu tiên chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ trong kỳ bầu cử năm 2024. Trong khi đó, ông DeSantis thời gian qua đang giành được sự ủng hộ ngày càng tăng của cử tri sau khi chiến thắng vang dội trong cuộc tái tranh cử ghế thống đốc tiểu bang Florida hôm 8/11.

Một cuộc khảo sát do YouGov công bố hôm thứ Tư (23/11) cho thấy ông DeSatis đang nhận được tỷ lệ ủng hộ cao hơn ông Trump trong số tất cả cử tri và cử tri độc lập.

Theo khảo sát của YouGov, 49% đáp viên tán thành ông DeSantis, 37% phản đối. Trong khi, tỷ lệ phản đối ông Trump lên tới 55%, tỷ lệ tán thành 41%.

Trong số các cử tri độc lập, ông DeSantis nhận được 34% ủng hộ, 28% phản đối; ông Trump được 33% ủng hộ, 51% phản đối.

Trong số cử tri vùng ngoại ô, ông DeSantis nhận được tỷ lệ ủng hộ/phản đối là 44%/39%; ông Trump là 36%/60%.

YouGov khảo sát 1.500 người Mỹ trưởng thành qua hình thức trực tuyến từ 19/11 đến 22/11. Sai số của cuộc khảo sát này là +-3%.

Một cuộc khảo sát khác của Quinnipiac University công bố hôm thứ Hai (21/11) cho thấy 60% đáp viên đánh giá chiến dịch gần nhất của ông Trump là “thứ tồi tệ”.

Ngoài ra, cũng theo cuộc khảo sát trên, 43% đáp viên nói họ muốn ông DeSantis trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa hơn ông Trump. Trong khi, xét riêng cử tri Đảng Cộng hòa, tỷ lệ ủng hộ hai ông DeSantis và Trump là cân bằng, cùng được 44%.

Theo dữ liệu do WPA Intelligence và Club for Growth thu thập, ông DeSantis cũng đã vượt qua ông Trump về tỷ lệ tán thành trong các bang bầu cử sớm trọng điểm.

Tại Iowa, ông DeSantis dẫn ông Trump 11 điểm, thay đổi 180 độ so với số liệu khảo sát được công bố hồi tháng Tám. Ông DeSantis cũng dẫn ông Trump trong các cuộc đấu tay đôi giả định tại New Hampshire (52-37), Georgia (55-35) và Florida (56-30).

Tuy nhiên, khảo sát do Harvard CAPS-Harris loan báo hôm thứ Hai (21/11) lại chỉ ra rằng dù đã thu hẹp dần khoảng cách, nhưng ông DeSantis vẫn bị ông Trump dẫn 11 điểm trong cuộc thăm dò giả định cạnh tranh vị trí ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa năm 2024.

Ông Trump thậm chí đang dẫn ông DeSantis với khoảng cách lớn hơn trong cuộc khảo sát của Emerson College. Cuộc thăm dò dân ý này cho thấy cựu tổng thống đang dẫn trước đối thủ hàng đầu trong cuộc cạnh tranh nội bộ của Đảng Cộng hòa tới 30 điểm.

Xuân Thành