41% người Mỹ trong một cuộc thăm dò mới cho biết, họ ủng hộ việc chính phủ liên bang cấm TikTok, một ứng dụng chia sẻ video của Trung Quốc, trong bối cảnh ứng dụng này đang chịu sự giám sát của Quốc hội Mỹ do lo ngại về các vấn đề an toàn của người dùng và bảo mật dữ liệu.

shutterstock 1901763262
(Ảnh minh họa: Henrik A. Jonsson/Shutterstock)

Theo cuộc thăm dò ý kiến mới của tờ Washington Post, chỉ 25% người Mỹ phản đối một lệnh cấm TikTok có khả năng xảy ra, trong khi 34% thì không chắc chắn.

Những người Mỹ mới sử dụng TikTok trong tháng trước và những người dùng TikTok hàng ngày ít có khả năng ủng hộ lệnh cấm của chính phủ liên bang, với tỷ lệ lần lượt là 21% và 17%.

Gần 3/4 số người được hỏi (71%) cho biết, họ lo ngại về việc công ty mẹ của TikTok, công ty ByteDance, đặt tại Trung Quốc. Đây cũng là lý do chủ yếu khiến các nhà lập pháp Hoa Kỳ giám sát chặt chẽ ứng dụng phổ biến này vì lo ngại rằng chính phủ ở Bắc Kinh có thể được quyền truy cập vào dữ liệu người dùng Mỹ.

Theo cuộc thăm dò, nhóm đó bao gồm 36% nói rằng họ “rất” lo lắng và 35% nói rằng họ “khá” lo lắng. Ngược lại, chỉ 9% cho biết họ “không hề” lo lắng, và 20% nói rằng họ “không quá” lo lắng.

Cuộc thăm dò cũng cho biết, 65% người Mỹ nghĩ rằng có khả năng TikToK đang “thu thập dữ liệu cá nhân của người Mỹ cho chính phủ Trung Quốc.” Đặc biệt, 56% cho rằng có khả năng ứng dụng này đang “cho phép chính phủ Trung Quốc kiểm soát nội dung mà người dùng Hoa Kỳ xem trên TikTok.”

Chính quyền Biden đã cấm sử dụng TikTok trên các điện thoại và thiết bị của chính phủ liên bang vì lo ngại vấn đề an ninh. Quốc hội Mỹ cũng đang thảo luận về khả năng ban hành một lệnh cấm liên bang liên quan đến ứng dụng này.

Các thành viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã chỉ trích chính quyền Biden vì không hành động mạnh mẽ trước các mối đe dọa được nhận thức rõ này. Tuần trước, chính quyền Biden tuyên bố, họ sẽ cấm TikToK ở Hoa Kỳ nếu ByteDance không bán cổ phần của họ cho một công ty Mỹ.

Gần 3/4 người Mỹ được khảo sát nghĩ rằng có khả năng TikTok đang cho phép lan truyền thông tin sai lệch (73%) và gây hại cho sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên (72%).

Giám đốc điều hành TikTok Shou Chew sẽ ra điều trần trước Quốc hội Mỹ vào thứ Năm (23/3) trong bối cảnh ứng dụng này đang bị giám sát chặt chẽ ở Hoa Kỳ.

Được thực hiện vào ngày 17 và 18/3, cuộc thăm dò của tờ Washington Post đã khảo sát 1.027 người Mỹ trưởng thành với sai số +/-3,5%.

Gia Huy (T/h)