Thông tấn xã Bắc Hàn (KCNA) sáng Chủ Nhật 26/7 (giờ địa phương) dẫn lời lãnh đạo tối cao Kim Jong-un cho biết COVID-19 ‘có thể đã thâm nhập’ vào Bắc Hàn.

Embed from Getty Images

Ông Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp khẩn của Bộ chính trị Bắc Hàn sau khi một người đào thoát quay về nước bất hợp pháp bị nghi nhiễm virus corona Vũ Hán.

Nếu trường hợp nghi nhiễm nêu trên được xác nhận chính thức, thì đây sẽ là ca COVID-19 đầu tiên tại Bắc Hàn chính thức được giới chức nước này xác nhận. Cho đến nay, chính quyền Bắc Hàn vẫn khẳng định nước này chưa có ca nhiễm virus corona Vũ Hán.

KCNA đưa tin ông Kim Jong-un đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở mức cao nhất và áp đặt lệnh phong tỏa biên giới tại khu vực thành phố Kaesong và gọi đây là “tình huống quan trọng khi mà loại virus ác liệt này có thể nói đã thâm nhập vào nước ta”.

Theo KCNA, một người Bắc Hàn đào thoát sang Hàn Quốc từ ba năm trước vừa qua đã quay về nước bất hợp pháp qua đường biên giới được phòng thủ vững chắc. Người này có biểu hiện triệu chứng giống nhiễm COVID-19.

Một sự kiện khẩn cấp đã xảy ra tại Thành phố Kaesong, một người trốn chạy tới miền Nam từ ba năm trước đã trở về nước bất hợp pháp hôm 19/7 với những triệu chứng nghi nhiễm virus corona”, KCNA đưa tin.

KCNA không đề cập chi tiết liệu người đào thoát Bắc Hàn nêu trên đã được xét nghiệm chưa, nhưng nói rằng “kết quả chưa chắc chắn có được từ nhiều lần kiểm tra y tế dịch nhầy họng và máu của người nghi nhiễm”.

Ông Kim sau đó đã chỉ đạo các quan chức thừa hành phải lập tức làm việc có tổ chức để thực hiện quyết định của cuộc họp khẩn và nhấn mạnh sự cần thiết phải “triệt để duy trì nghiêm ngặt kỷ luật tổ chức”.

Ông Kim cũng thúc giục các quan chức thừa hành phải “vượt qua cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiện tại này bằng cách không để mất tập trung vào suy nghĩ và hành động, làm việc có trách nhiệm và hết lòng trung thành và tin tưởng vào sự sự lãnh đạo của Trung ương Đảng”.

KCNA cũng cho biết Quân ủy Trung ương Bắc Hàn sẽ “thi hành trừng phạt nghiêm khắc và tiến hành các biện pháp cần thiết” sau khi đơn vị điều tra của quân đội xác nhận được cá nhân hay tổ chức nào đã “buông lỏng cảnh giác” trong trường hợp người đào thoát Bắc Hàn vượt biên trái phép về nước.

Bắc Hàn cho đến nay chưa báo cáo bất kỳ ca nhiễm COVID-19 nào, nhưng họ cũng đã triển khai phòng dịch quyết liệt khắp cả nước và gọi cuộc chiến đấu với virus này là “vấn đề chính trị” có thể quyết định tới vận mệnh quốc gia.

Bắc Hàn đã nhận được hàng nghìn bộ kit xét nghiệm virus corona từ Nga và các quốc gia khác. Hàng nghìn người dân nước này đã bị cách ly phòng dịch từ đầu tháng Một khi dịch bắt đầu bùng phát mạnh tại nước láng giềng Trung Quốc. Tuy nhiên, gần đây các lệnh phong tỏa tại Bắc Hàn đã được nới lỏng hơn, theo Yonhap News.

Yonhap News cũng cho biết họ đã liên hệ với giới chức Hàn Quốc để yêu cầu bình luận về thông tin một người đào thoát Bắc Hàn quay về nước bất hợp pháp, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Xuân Thành