Sau khi virus viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc bùng phát, dịch bệnh nhanh chóng lây lan khắp toàn cầu, khiến hơn 1,48 triệu người tử vong trên thế giới. Hiện thế giới đang tích cực phát triển vắc xin. Gần đây, có thông tin cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiêm vắc-xin Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là thông tin chưa được xác thực.

Kim Jong Un
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: truyền thông Bắc Hàn công bố)

Hãng tin Reuters của Anh đưa tin, ông Harry Kazianis, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Lợi ích Quốc gia, một tổ chức tư vấn của Chính phủ Hoa Kỳ, đã trích dẫn 2 nguồn tin tình báo Nhật Bản trong ấn phẩm trực tuyến “1945” viết rằng, “Kim Jong-un và một số quan chức cấp cao trong gia đình đã tiêm vắc-xin viêm phổi corona mới trong 2 hoặc 3 tuần qua, và vắc-xin này do Chính phủ Trung Quốc cung cấp.”

Bài viết chỉ ra rằng, do các lệnh trừng phạt quốc tế kéo dài đối với Triều Tiên, đối mặt với hàng chục năm thiếu hụt lương thực và bão lũ trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã phong tỏa đất nước kể từ khi dịch bệnh toàn cầu bùng phát vào tháng 1/2020 để đối phó với dịch bệnh. Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa chính thức công bố dữ liệu dịch bệnh.

Tin tặc Triều Tiên cố gắng đánh cắp tài liệu vắc-xin của nước ngoài

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã tuyên bố rằng không thể loại trừ đã có một đợt bùng phát dịch ở Triều Tiên. Bởi Triều Tiên đã trao đổi thương mại và nhân sự với Trung Quốc trước khi đóng cửa biên giới vào cuối tháng Một năm nay, mà Trung Quốc là quốc gia đầu tiên xuất hiện virus viêm phổi. Ngoài ra, Triều Tiên cũng cố gắng đánh cắp dữ liệu vắc xin của Hàn Quốc thông qua tin tặc.

Công ty công nghệ Microsoft của Mỹ cũng tuyên bố rằng, Triều Tiên đã cố gắng đánh cắp thông tin từ các nhà máy dược phẩm ở nhiều nước, nhưng không nói rõ công ty nào bị tấn công.

Nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng, công ty dược phẩm AstraZeneca của Anh là một trong số những nạn nhân.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Không biết tình hình

Trước thông tin ông Kim Jong Un và các quan chức xung quanh ông được tiêm vắc-xin Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã trả lời trong một cuộc họp báo thường kỳ. Bà Oánh nói rằng bà không biết tin tức đến từ đâu, và cũng không hề nghe nói về điều này.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh: “Trung Quốc đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3 của nhiều loại vắc-xin. Chúng tôi cũng đã hứa rằng, sau khi vắc xin được phát triển và đưa vào sử dụng, nó sẽ trở thành sản phẩm công cộng toàn cầu và được tích cực xem xét cung cấp cho các nước đang phát triển. Chúng tôi sẽ tích cực thực hiện lời hứa này. Đây là thái độ nguyên tắc chung của chúng tôi.”

Ông Kim Jong-un có tiêm vắc-xin Trung Quốc hay không?

Hiện tại, ít nhất 3 công ty dược phẩm ở Trung Quốc Đại Lục đang phát triển vắc-xin, gồm Công ty Sinovac Biotech Bắc Kinh, Công ty CanSinoBio và Tập đoàn Sinophram Group. Tháng trước, Tập đoàn Sinopharm đã thông báo rằng, gần 1 triệu người ở Trung Quốc đã được tiêm các loại vắc-xin ứng cử viên của họ, nhưng Sinopharm không cung cấp kết quả dữ liệu chi tiết tại thời điểm đó.

Ngoại giới thường đặt câu hỏi, liệu vắc-xin Trung Quốc có an toàn và hiệu quả không, đồng thời liệu ông Kim Jong-un có thực sự sử dụng vắc-xin do Trung Quốc cung cấp hay không.

Một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đang đào thoát của Triều Tiên nói rằng, ngay cả khi vắc-xin của Trung Quốc đã được thông qua, thì cũng không có loại thuốc nào là hoàn hảo. Ông Kim Jong-un có một số nơi trú ẩn có thể đảm bảo cách ly, vì vậy người này tin rằng ông Kim sẽ không mạo hiểm như vậy.

Nhìn qua dữ liệu, người ta thấy rằng, vào tháng 7 năm nay, bản tin “Mạng lưới công nghệ tương lai của Triều Tiên” cho thấy, Triều Tiên đã phát triển một loại vắc-xin ứng cử viên virus corona mới (hay còn gọi là virus Trung Cộng, COVID-19), sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trong tháng đó. Tuy nhiên, sự phát triển của vắc-xin này không được báo cáo sau đó.

Một số chuyên gia cho rằng, nếu Triều Tiên không có vắc-xin riêng, ông Kim Jong-un sẽ có xu hướng sử dụng các loại thuốc được phát triển ở châu Âu.

Ông Mark Barry, trợ lý biên tập của Tạp chí Hòa bình Thế giới, nói rằng bất kể ông Kim Jong-un có tiêm phòng hay không, thì ông ta có lẽ cũng sẽ rất vui mừng khi có được nguồn cung cấp phòng chống dịch từ Trung Quốc. Hơn nữa, ông cho rằng tin này có khả năng là tin giả, mục đích là khiến ngoại giới tin rằng Triều Tiên không có khả năng đối phó với dịch bệnh.

Ngoài ra, theo thông tin từ Trung tâm Thông tin Phong trào Nhân quyền và Dân chủ Trung Quốc ngày 2/12, các thành viên gia đình của cựu lãnh đạo ĐCSTQ, những người quen thuộc với ông Kim Jong-un trong những năm đầu, đã tiết lộ rằng, ông Kim Jong-un chưa được tiêm phòng. Hơn nữa, gần đây chưa có ai đến Bắc Triều Tiên trong “Phòng Triều Tiên cục số 2 thuộc Ban liên lạc đối ngoại của Ủy ban trung ương ĐCSTQ”, và cũng không có bác sĩ nào trong Bệnh viện 301 của ĐCSTQ đến thăm Bắc Triều Tiên.

Tiểu Quỳ

Xem thêm: