Nga và Belarus đã bắt đầu các cuộc tập trận không quân chung vào thứ Hai (16/1), làm dấy lên lo ngại Minsk có thể bắt đầu tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine, trong bối cảnh tình báo của Kyiv cho biết Nga đang lên kế hoạch thúc đẩy chiến tranh vào năm 2023.

Embed from Getty Images

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết hai nước đang tiến hành các cuộc tập trận không quân chung từ ngày 16/1 đến ngày 1/2. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể vận động người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tham gia vào cuộc xung đột.

Belarus cho biết họ sẽ kích hoạt tất cả các căn cứ không quân, cơ sở huấn luyện không quân và lực lượng phòng không cho cuộc tập trận, với các cuộc tuần tra chung trên không được lên kế hoạch dọc biên giới Belarus.

Mặc dù Minsk khẳng định rằng cuộc tập trận hoàn toàn mang tính chất phòng thủ và họ tìm cách “tăng cường khả năng tương tác trong việc thực hiện chung các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu”, các quan chức Ukraine đã cảnh báo người dân rằng cảnh báo không kích có thể sẽ tăng lên do cuộc tập trận.

“Quan trọng! Từ ngày 16/1 đến ngày 1/2, một cuộc tập trận chiến thuật và bay chung sẽ được tổ chức với các đơn vị hàng không của lực lượng vũ trang Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga,” ông Viacheslav Chaus, thống đốc vùng Chernihiv của Ukraine, cho biết trên kênh Telegram vào thứ Hai.

“Số lượng cảnh báo trên không trên lãnh thổ tỉnh Chernihiv và đất nước nói chung có thể tăng lên đáng kể. Đừng bỏ qua bất kỳ thông báo đe dọa nào”, quan chức này nói thêm.

Trong khi Belarus, một đồng minh trung thành của Điện Kremlin, không trực tiếp tham gia cuộc xung đột Ukraine, quân đội Nga đã được phép tập trận trên lãnh thổ Belarus từ trước khi bắt đầu chiến tranh, và quốc gia này đã được Nga sử dụng để tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào ngày Ngày 24 tháng 2 năm 2022.

Vào tháng 10 năm 2022, ông Lukashenko đã đồng ý thành lập một “nhóm quân khu vực chung” với Nga, nói rằng quyết định này được đưa ra để đáp trả các hành động khiêu khích của liên minh quân sự NATO ở biên giới với Ukraine và Ukraine có kế hoạch tấn công Belarus.

Kể từ đó, Nga đã gửi thiết bị quân sự đến Belarus. Hai quốc gia cũng kéo dài cuộc tập trận quân sự chung vào ngày 8/1 trong bối cảnh lo ngại rằng Minsk đang bị gây sức ép tham chiến.

Vào Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Belarus dẫn lời Pavel Muraveyko, Phó thư ký thứ nhất của Hội đồng An ninh Belarus, nói rằng tình hình ở biên giới Ukraine – Belarus “không yên bình lắm.”

Ông nói với hãng thông tấn nhà nước Belta rằng các cuộc tập trận chung là “chỉ để phòng vệ”.

Trong khi đó, cơ quan tình báo Ukraine cho biết Nga đang lên kế hoạch cho “một cuộc tấn công rất nghiêm trọng vào tháng 2”.

Ngân Hà (theo Newsweek)