Cơ quan điều hành của EU tiết lộ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ tới thủ đô Baku của Azerbaijan vào thứ Hai (17/6) để tìm thêm nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ quốc gia Tây Á này, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

Embed from Getty Images

Ủy ban châu Âu giải thích: “Trong bối cảnh Nga tiếp tục vũ khí hóa các nguồn cung cấp năng lượng của mình, việc đa dạng hóa các nguồn nhập khẩu năng lượng của chúng tôi là một ưu tiên đối với EU. Chủ tịch von der Leyen và Ủy viên (phụ trách năng lượng) Kadri Simson sẽ đến Azerbaijan vào ngày mai để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác.”

Theo một tài liệu dự thảo mà hãng tin Reuters đã xem vào ngày 14/7, Ủy ban châu Âu đã đề xuất với các nước EU một thỏa thuận với Azerbaijan để tăng việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ quốc gia vùng Kavkaz bằng cách hỗ trợ việc mở rộng đường ống dẫn khí đốt để thực hiện điều này.

Ủy ban châu Âu chưa phản hồi yêu cầu bình luận của báo chí. Các chính phủ EU đã đồng ý tiến hành một lệnh cấm vận từng bước đối với dầu mỏ của Nga.

Trong khi đó, việc vận chuyển khí đốt của Nga qua Ba Lan đến châu Âu đã ngừng trong năm nay và việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine cũng đã bị cắt giảm do cuộc xâm lược Ukraine của Moscow bắt đầu vào ngày 24/2.

Đức, nền kinh thế lớn thứ tư thế giới, đang chuẩn bị cho mọi kịch bản, bao gồm cả trường hợp Nga sẽ hoàn toàn ngừng cung cấp khí đốt, ngay cả khi thời gian bảo trì định kỳ kéo dài 10 ngày đối với đường ống dẫn khí đốt khổng lồ Nord Stream 1 dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên Twitter hôm Chủ nhật (17/7), ông Mikhail Ulyanov, đại sứ của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, nhấn mạnh: “Nga chưa bao giờ từ chối tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu và hoàn toàn tuân thủ các nghĩa vụ của mình trong hợp đồng.”

Gia Huy (Theo Reuters)