Người đứng đầu lực lượng Không quân Anh nói rằng “không thể chấp nhận được” khi các phi công cũ của nước này đang được tuyển dụng để huấn luyện quân đội Trung Quốc. Các cơ quan tình báo ở Australia và Anh đã chia sẻ thông tin để cảnh báo các phi công không được làm việc cho Bắc Kinh.

Embed from Getty Images

Vào tháng 10, Anh cho biết họ sẽ thay đổi luật để hình sự hóa việc cựu phi công quân sự huấn luyện một quân đội nước ngoài sau khi nhận được cảnh báo từ tình báo Anh.

Thống chế của Không quân Hoàng gia Mike Wigston nói với đài ABC trong một cuộc phỏng vấn tại Triển lãm hàng không Avalon ở Úc rằng, các cảnh báo là nhằm vào Trung Quốc.

“Chúng tôi đã đưa ra quyết định công khai về điều này một cách rất rõ ràng, rằng đó không thể chấp nhận được”, ông nói.

Australia cho biết họ cũng sẽ thắt chặt luật pháp để ngăn chặn hành vi tương tự. Giám đốc cơ quan tình báo Australia tuần trước đã cảnh báo mối đe dọa an ninh đối với các cựu phi công quân sự, những người chuyển sang làm việc cho các chế độ độc đoán, mô tả họ là “những kẻ xu nịnh” và là “công cụ” bị lợi dụng hàng đầu chứ không phải là những phi công hàng đầu.

“Vì mối quan hệ tình báo gần gũi của chúng tôi với Australia và các đồng minh khác, tất cả chúng tôi đều chia sẻ thông tin đó, tất cả chúng tôi đều cảnh giác với nó và chúng tôi đã tham gia với chính quyền Australia trong suốt quá trình này”, ông Wigston nói với ABC.

Ông nói rằng ông tin rằng các cảnh báo công khai đã có tác dụng.

Ngân Hà (theo Reuters)