Người đứng đầu quân đội Myanmar đã đến Moscow hôm Chủ nhật (20/6) để tham dự một hội nghị an ninh, đánh dấu chuyến đi nước ngoài thứ hai được biết đến của ông kể từ khi quân đội lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính.

Embed from Getty Images

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi và chính phủ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà vào tháng Hai.

Nhà lãnh đạo quân sự Min Aung Hlaing đã rời thủ đô Naypyidaw vào Chủ nhật trên một chuyến bay đặc biệt để tham dự Hội nghị Moscow về An ninh Quốc tế, đài truyền hình nhà nước MRTV cho biết.

Ông Hlaing tham dự theo “lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Nga”, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã được “chào đón” bởi đại sứ Nga tại Myanmar tại sân bay.

Tuy vậy, bản tin không cho biết chi tiết về thời gian ông dự kiến ​​sẽ ở lại Nga. Nga là một đồng minh và nhà cung cấp vũ khí lớn cho quân đội Myanmar.

Đại sứ quán Myanmar tại Nga sau đó đã xác nhận việc ông Min Aung Hlaing đến đây với hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti.

“Tổng tư lệnh đã đến Moscow”, một phát ngôn viên của Đại sứ quán được hãng tin trích dẫn cho biết.

Theo một nhóm giám sát địa phương, chiến dịch trấn áp người bất đồng chính kiến ​​của chính quyền quân sự đã giết chết ít nhất 870 dân thường.

Vào tháng 5, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin Tổng tư lệnh không quân Myanmar đã tham dự một cuộc triển lãm trực thăng quân sự ở Moscow.

Chuyến thăm của Thống tướng Min Aung Hlaing diễn ra sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thực hiện bước đi hiếm hoi hôm thứ Sáu là kêu gọi các quốc gia thành viên cấm vận vũ khí Myanmar.

Nga đã bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết cũng yêu cầu quân đội “ngay lập tức ngừng mọi hành động bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa.”

Nó đã được 119 quốc gia thông qua, với 36 quốc gia bỏ phiếu trắng, bao gồm cả Trung Quốc, đồng minh chính của Myanmar. Chỉ có một quốc gia, Belarus, đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết.

Tướng Min Aung Hlaing đã tham dự các cuộc đàm phán về khủng hoảng với các nhà lãnh đạo của Hiệp hội 10 nước thuộc khối các quốc gia Đông Nam Á tại Jakarta vào tháng 4. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi lên nắm quyền.

Cuộc gặp đã đưa ra một tuyên bố “đồng thuận 5 điểm” kêu gọi “chấm dứt bạo lực ngay lập tức” và cho phép chuyến thăm Myanmar của một đặc phái viên khu vực.

Tuy nhiên, vị tướng này cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau đó rằng Myanmar chưa sẵn sàng để có thể đáp ứng kế hoạch này.

Về cơ bản, “đồng thuận 5 điểm” đã không có tác dụng, khi khối vẫn chưa bổ nhiệm một đặc phái viên, và bạo lực vẫn tiếp diễn trên khắp đất nước.

Lê Xuân (theo AFP)

Xem thêm: