Quân đội Mỹ sẽ tăng cường các hoạt động nhắm vào Trung Quốc và Nga, đồng thời duy trì các lực lượng ở Trung Đông đủ để ngăn chặn Iran và các nhóm thánh chiến, Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Hai dựa trên kết quả một bản đánh giá, AFP đưa tin.

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ nâng cấp và mở rộng các cơ sở quân sự ở Guam và Australia, nhấn mạnh Trung Quốc là đối thủ quốc phòng hàng đầu của nước này, các quan chức cho biết.

Động thái này diễn ra sau sự hình thành của một liên minh quốc phòng mới giữa Mỹ – Anh – Australia có tên là AUKUS, nhằm chống lại một Trung Quốc đang trỗi dậy.

Hiệp ước AUKUS được thành lập khi Bắc Kinh tăng cường các hành động củng cố quyền kiểm soát đối với vùng Biển Đông đang tranh chấp, cũng như ngày càng đẩy mạnh đe dọa quân sự đối với Đài Loan.

Bà Mara Karlin, một quan chức chính sách hàng đầu của Lầu Năm Góc, xác nhận khu vực ưu tiên của quân đội Mỹ hiện tại là Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Bà Karlin cho biết: “Ở Australia, mọi người sẽ thấy việc triển khai máy bay ném bom và máy bay chiến đấu mới, sẽ thấy việc đào tạo các lực lượng mặt đất và tăng cường hợp tác hậu cần”.

Bà cho biết tại Guam, quần đảo Bắc Mariana và Australia cũng sẽ có những hạng mục nâng cấp sân bay và các cơ sở lưu trữ nhiên liệu và đạn dược.

Theo bà Karlin, bản đánh giá “hướng đến việc tăng cường hợp tác với các đồng minh và đối tác trong khu vực để thúc đẩy các sáng kiến, ​​góp phần vào sự ổn định khu vực và ngăn chặn sự xâm lược quân sự tiềm tàng từ Trung Quốc cũng như các mối đe dọa từ Triều Tiên”.

Ngoài ra, nó “củng cố khả năng răn đe nhằm chống lại nguy cơ xâm lược của Nga ở châu Âu và cho phép lực lượng NATO hoạt động hiệu quả hơn”, bà nói.

Tuy nhiên, Trung Đông vẫn là một khu vực quan trọng đối với Lầu Năm Góc sau các cuộc chiến kéo dài ở Iraq và Afghanistan.

Tuy vậy, một quan chức giấu tên khác của Lầu Năm Góc lại nói với hãng tin rằng hầu như sẽ không có sự thay đổi chiến lược triệt để nào.

Quan chức này cho biết: “Trong năm đầu tiên của chính quyền [Biden], đây không phải là thời điểm chúng tôi thực hiện một sự thay đổi lớn ở cấp chiến lược.”

Ngân Hà

Xem thêm: