Ngày 10/5, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tra tấn đã kêu gọi Nga cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế “khẩn cấp và toàn diện” cho thủ lĩnh phe đối lập đang bị giam giữ – ông Alexei Navalny sau khi sức khỏe của ông đang xấu đi.

Embed from Getty Images

Những người ủng hộ Navalny cho hay, vào tháng trước ông bị đau bụng dữ dội trong tù, và đó có thể là dấu hiệu của một số loại chất độc có tác dụng chậm.

Ông Alice Edwards, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm nhấn mạnh trong một tuyên bố: “Tôi rất đau buồn trước tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của ông Navalny và rõ ràng là không có chẩn đoán và điều trị y tế thỏa đáng.”

Trước đây, Nga đã bác bỏ cáo buộc nhân viên của họ đã ngược đãi Navalny và khẳng định ông luôn được điều trị y tế khi cần thiết.

Ông Navalny tự nguyện trở về Nga vào năm 2021 từ Đức, nơi ông đã nhận được sự điều trị. Các kết quả trong phòng thí nghiệm của các nước Phương Tây cho rằng ông bị đầu độc bằng chất độc thần kinh ở Siberia vào năm 2020.

“Ông ấy phải được chăm sóc đầy đủ ngay lập tức và liên tục, bao gồm kiểm tra y tế, điều trị và theo dõi tình hình sức khỏe  tại một bệnh viện dân sự,” ông Edwards nói.

Ông Alexei Navalny, 46 tuổi, đang thụ án tổng cộng 11,5 năm tù vì bị kết tội lừa đảo và coi thường tòa án về những cáo buộc mà ông nói đã bịa đặt để bịt miệng ông.

Chính quyền Nga tuyên bố ông Navalny và những người ủng hộ ông là những phần tử cực đoan quyết tâm gây bất ổn cho nước Nga. Họ đã đặt phong trào của ông ta ngoài vòng pháp luật và bản thân ông Navalny đang phải đối mặt với những cáo buộc mới có thể khiến ông ta phải ngồi tù nhiều năm.

Các chính phủ phương Tây và rất nhiều nhân vật của công chúng đã kêu gọi trả tự do cho ông.

Anh Nguyên (Theo Reuters)