Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết, LHQ tỏ ra “quan ngại” về vụ quân đội từ phía lãnh thổ Ukraine vượt qua biên giới và tấn công vào khu vực Belgorod trong lãnh thổ Nga, tuy nhiên không khẳng định chi tiết của vụ việc. Trước đó, phía Mỹ đã bị chất vấn về những bức ảnh cho thấy thiết bị quân sự của họ xuất hiện trên lãnh thổ Nga trong trận chiến này.

Trong video cuộc họp báo do LHQ công bố hôm 24/5, phóng viên hỏi điều gì đã xảy ra trong vụ quân lính từ phía lãnh thổ Ukraine vượt qua biên giới và tấn công vào khu vực Belgorod của Nga, và hỏi quan điểm của LHQ về vụ việc này. Người phát ngôn của LHQ cho biết, LHQ rất quan ngại về vụ việc, mặc dù nói rằng LHQ đã theo dõi và nhận được thông tin từ cả 2 phía Nga và Ukraine, nhưng ông không khẳng định bất kỳ chi tiết nào của vụ việc.

“Rõ ràng là chúng tôi đang theo dõi với những quan ngại các báo cáo về vụ việc ở khu vực Belgorod của Liên bang Nga. Chúng tôi đã xem những tuyên bố… được đưa ra bởi các quan chức ở cả Ukraine và Liên bang Nga,” ông Stephane Dujarric nói. “Về phía Liên Hợp Quốc, chúng tôi không ở vị trí mà có thể xác nhận các báo cáo, hay bất kỳ thông tin nào liên quan đến các nhóm bị cáo buộc tham gia vào, như những gì chúng ta đang thấy trên các phương tiện truyền thông.”

Tuy không khẳng định bất kỳ chi tiết nào, nhưng ông cũng kêu gọi các bên không leo thang hay mở rộng chiến tranh.

“Nhưng chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hãy tránh việc khiến chiến tranh leo thang hay mở rộng… gây gia tăng căng thẳng cuộc xung đột.”

Vụ việc đầu tuần này không phải là lần đầu tiên quân đội từ phía lãnh thổ Ukraine sang tấn công vào lãnh thổ Nga. Cũng như những lần khác, Nga nói chính quyền Kyiv phải chịu trách nhiệm về các hành động khủng bố vào các khu dân cư của Nga, còn phía Kyiv giải thích rằng đó là do các nhóm quân ly khai chống Nga làm ra.

Nga gọi đây là hành động “khủng bố” xuyên biên giới, thường dân bị chết 1 người, bị thương 12 người, và khoảng 100 người gồm cả trẻ em bị buộc phải sơ tán. Trong khi đó, hãng AP của Mỹ đưa tin một cách ám chỉ mơ hồ rằng Belgorod là khu vực có các cơ sở quân sự của Nga, nhưng không hề nói rõ rằng những kẻ tấn công có đúng là tấn công vào các cơ sở quân sự đó hay không.

  • Hình ảnh thiết bị quân sự do Hoa Kỳ sản xuất:

Trong lần này, hình ảnh của thiết bị quân sự do Hoa Kỳ sản xuất đã được đưa lên và lưu hành trên mạng xã hội. Điều này đặt Hoa Kỳ vào tình huống buộc phải giải thích, vì quốc gia này, vẫn luôn nói rằng họ đưa vũ khí vào chiến trường Ukraine là để giúp chính quyền Kyiv tự vệ. Tức là không phải để chính quyền Kyiv tấn công vào lãnh thổ Nga, hoặc là để giúp một quân đội khác tấn công vào Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa video về quân đội của họ chống lại cái mà họ gọi là “quân khủng bố người Ukraine” cùng 4 xe thiết giáp và 5 xe quân đội.

Trong một video khác, cũng do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra, có thể thấy 2 chiếc M1151A1 Hummvee (của Mỹ), 2 chiếc M1224 MaxxPro (của Mỹ hợp tác với Israel sản xuất), 1 chiếc AMZ Dzik-2 (của Ba Lan), 1 chiếc KrAZ Kobra (Ukaine sản xuất).

Sau việc này, cả Lầu Năm góc và Chính phủ Mỹ đều tái khẳng định họ chỉ đưa vũ khí cho quân đội Ukraine, chứ không đưa cho tổ chức nào khác, và cũng chỉ để chính quyền Kyiv tự vệ.

Trong cuộc họp báo hôm 23/4, tướng Patrick Ryder, người phát ngôn của Ngũ Giác Đài khi được hỏi về vấn đề này, đã trả lời: “Vâng, vì vậy chúng tôi đã xem những báo cáo đó, điều mà chúng tôi rõ ràng tiếp tục theo dõi rất chặt chẽ. Tôi sẽ nói rằng chúng tôi có thể xác nhận Chính phủ Hoa Kỳ không chấp thuận bất kỳ hoạt động chuyển giao thiết bị nào của bên thứ ba cho các tổ chức bán quân sự bên ngoài Lực lượng Vũ trang Ukraine, và Chính phủ Ukraine cũng không yêu cầu bất kỳ hoạt động chuyển giao nào như vậy. Vì vậy, một lần nữa, đó là điều chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ.”

Chiến tranh Ukraine nổ ra từ tháng 2/2022 và được coi là cuộc chiến lớn nhất ở Châu Âu kể từ sau Đại Thế chiến II của thế kỷ trước.

Nga nói rằng do xảy ra vụ lật đổ tổng thống bầu cử hợp pháp năm 2014, dẫn đến phía đông và Crimea từng thuộc Ukraine ly khai vì không thừa nhận chính quyền Kyiv. Từ đó để bảo vệ quyền lợi của người dân, Moskva đã tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” này, một hoạt động quân sự vì nhân đạo.

Kyiv và các đồng minh Âu Mỹ nói rằng Nga đang tiến hành xâm lược Ukraine, và các đồng minh cung cấp vũ khí cho Ukraine, tính đến nay con số có thể đã lên đến hàng chục, thậm chí cả trăm tỷ đô la, nhằm giúp Kyiv bảo vệ lãnh thổ toàn vẹn, cũng là một hoạt động quân sự nhân đạo.

Cuộc chiến này, tiếp ngay sau những năm nội chiến ở Ukraine, đã biến nhiều vùng đô thị thành gạch vụn. Đã có những đề xuất hòa đàm từ các bên trung gian, nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy có khả năng hòa đàm nào mang tính khả thi, ít nhất là trong thời gian gần.

Nhật Tân